08/12/2017 12:08 GMT+7

Dung Quất mỗi tháng mua 2-3 triệu thùng dầu thô từ Singapore

N.AN
N.AN

TTO - Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ mua 2-3 triệu thùng dầu mỗi tháng từ hai đối tác Cocar Trading S.A để ứng phó với nguồn cung trong nước đang ngày càng giảm.

Dung Quất mỗi tháng mua 2-3 triệu thùng dầu thô từ Singapore - Ảnh 1.

Trước nguồn cung trong nước giảm, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tăng cường nhập khẩu dầu thô - Ảnh: N.AN

Thông tin được đưa ra tại lễ ký kết cung cấp dầu thô dài hạn của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR - đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất) và Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) cùng đối tác Glencore Singapore và Socar Trading S.A.

Hợp đồng khung cung cấp dầu thô dài hạn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất với Glencore Singapore được chia làm hai giai đoạn: từ năm 2017 đến khi hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy (dự kiến năm 2021), mỗi tháng sẽ cung cấp 2 triệu thùng dầu thô gồm 57 loại; sau đó tăng lên 3 triệu thùng/tháng.

Với đối tác Socar Trading S.A, sẽ cung cấp 56 loại bắt đầu từ năm 2018 đến 2021 với khối lượng 3 triệu thùng/tháng dầu Azeri và các loại dầu khác là 2 triệu thùng/tháng.

Ông Trần Ngọc Nguyên, tổng giám đốc BSR, cho biết việc mở rộng nguồn cung dầu thô từ nước ngoài giúp Dung Quất luôn ổn định nguồn dầu thô đầu vào, từ đó giúp nhà máy có chi phí cạnh tranh nhất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Hiện Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể chế biến được 67 chủng loại dầu khác nhau ngoài dầu thô Bạch Hổ, gồm 10 loại trong nước và 57 loại nước ngoài. 

Trong số đó, nhiều chủng loại dầu có tỉ lệ phối trộn thay thế dầu Bạch Hổ đạt tỉ lệ lên đến trên 50% như: Sư Tử Đen, Tê Giác Trắng, Azeri Light…

Ông Nguyễn Sinh Khang, phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), cho biết trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu thô sụt giảm cùng những biến động của thị trường thế giới, việc tăng cường nhập khẩu là cần thiết.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của BSR qua 11 tháng đầu năm, công ty đã nhập 6,08 triệu tấn dầu thô và xuất bán 5,57 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại (đáp ứng trên 30% nhu cầu trong nước).

Công ty này đạt doanh thu 71.900 tỉ đồng, vượt 15,8% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước 9.060 tỉ đồng, vượt 2.000 tỉ đồng(26,3%) so với kế hoạch, đứng thứ 16/500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017 của Việt Nam.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên