01/09/2017 17:30 GMT+7

Đưa bác sĩ chuyên khoa về vùng khó khăn

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sáng 1-9, Bộ Y tế cùng Trường ĐH Y dược – ĐH Huế tổ chức khai giảng lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn.

Đưa bác sĩ chuyên khoa về vùng khó khăn - Ảnh 1.

Các học viên đang theo học lớp bác sĩ chuyên khoa I thuộc Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn tham dự buổi khai giảng - Ảnh: NHẬT LINH

Đây là dự án nhằm góp phần tăng cường số lượng cũng như chất lượng bác sĩ có tay nghề cao cho các huyện đặc biệt khó khăn trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Tham gia khóa học lần này có 29 học viên đều là bác sĩ tốt nghiệp loại khá trở lên, bác sĩ nội trú… Các học viên được đào tạo chuyên khoa I ở 8 chuyên ngành: nội, ngoại, sản nhi, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và y học cổ truyền tại Trường ĐH Y dược - ĐH Huế.

Sau 2 năm học, 29 học viên sẽ được đưa về các trung tâm y tế, bệnh viện của những huyện nghèo để công tác. Thời gian tối thiểu làm việc ở vùng khó khăn đối với bác sĩ nam là 3 năm, bác sĩ nữ là 2 năm.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết mục tiêu của Bộ là đến năm 2020 sẽ đưa 300 - 500 bác sĩ trẻ có chuyên môn, trình độ cao đến các địa phương đặc biệt khó khăn để làm việc.

"Được như vậy, đông đảo bệnh nhân nghèo ở vùng có kinh tế - xã hội khó khăn sẽ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, tránh lãng phí cho người dân." – ông Cường nói.

Đưa bác sĩ chuyên khoa về vùng khó khăn - Ảnh 2.

GS.TS Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại lễ khai giảng - Ảnh: NHẬT LINH


NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên