11/07/2023 15:59 GMT+7

Dự án cải tạo kênh Hàng Bàng cử tri có ý kiến giờ ra sao?

Qua gần 10 năm thực hiện, dự án “Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng” vẫn đang dang dở. Cảnh tượng ô nhiễm, nhếch nhác khiến nhiều người dân ngán ngẩm.

Sáng 11-7, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 dọn dẹp vệ sinh trên kênh Hàng Bàng, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An

Sáng 11-7, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6 dọn dẹp vệ sinh trên kênh Hàng Bàng, đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An

Trước kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, các tổ đại biểu HĐND đã tiếp xúc cử tri và ghi nhận 400 ý kiến của hơn 5.000 cử tri. Trong đó, cử tri quận 6 (TP.HCM) đã đặt vấn đề liên quan dự án cải tạo kênh Hàng Bàng

"Thành phố nên cấp vốn để thực hiện nốt giai đoạn 2 của dự án cải tạo kênh Hàng Bàng vì người dân đã bàn giao mặt bằng, giờ những căn nhà hoang phế đó đi qua nhìn vào rất mất mỹ quan. Hơn nữa dự án này nằm ngay sát trụ sở UBND quận, sau lưng chợ Bình Tây mà để vậy rất khó coi" - một cử tri bày tỏ.

Dự án "Cải tạo hệ thống thoát nước lưu vực kênh Hàng Bàng thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM" qua hai quận 5 và 6.

Dự án chia làm 3 giai đoạn với chiều dài 1.452m, kinh phí dự kiến bồi thường khoảng 2.897 tỉ đồng. Hiện tại giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong khi đó giai đoạn 2 đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên việc này bị nghẽn do nhà của các hộ dân nằm sau chợ Bình Tây đang kinh doanh, hoặc cho thuê kinh doanh nên chưa đồng ý di dời, trả mặt bằng. 

Các trường hợp chưa đồng ý di dời vì cho rằng giá bồi thường thấp, chưa bằng giá các đường khác trong khu vực hoặc giá bồi thường, hỗ trợ không đủ tiền mua nhà có vị trí tương ứng.

Đối với giai đoạn 3 (đoạn từ đưởng Phạm Đình Hổ đến Minh Phụng) có 391 trường hợp ảnh hưởng bị giải tỏa hết nhà, tổng chi phí đền bù dự kiến 2.100 tỉ đồng, đến nay giai đoạn này chưa thực hiện.

Hình ảnh của dự án cải tạo kênh Hàng Bàng hiện nay: 

Đoạn kênh từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An (quận 6) đã có nhiều hộ chấp nhận bồi thường và di dời. Tuy nhiên, một số hộ không bàn giao mặt bằng, lấn nhà ra hết mặt kênh - Ảnh: LƯU DUYÊN

Đoạn kênh từ đường Phạm Đình Hổ đến Chu Văn An (quận 6) đã có nhiều hộ chấp nhận bồi thường và di dời. Tuy nhiên, một số hộ không bàn giao mặt bằng, lấn nhà ra hết mặt kênh - Ảnh: LƯU DUYÊN

Rác thải, nước sinh thoạt được đổ thẳng xuống kênh khiến nước kênh đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Rác thải, nước sinh thoạt được đổ thẳng xuống kênh khiến nước kênh đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi thối - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Những căn nhà đã giải tỏa chỉ còn trơ trọi 4 vách tường "nằm" chờ những căn khác giải tỏa - Ảnh: LƯU DUYÊN

Những căn nhà đã giải tỏa chỉ còn trơ trọi 4 vách tường "nằm" chờ những căn khác giải tỏa - Ảnh: LƯU DUYÊN

Người dân sống trên đường Bãi Sậy (đoạn đã hoàn thành cải tạo) kỳ vọng dự án nhanh chóng giải tỏa và sớm hoàn thành, không còn cảnh sống chung với mùi hôi thối từ dòng nước ô nhiễm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Người dân sống trên đường Bãi Sậy (đoạn đã hoàn thành cải tạo) kỳ vọng dự án nhanh chóng giải tỏa và sớm hoàn thành, không còn cảnh sống chung với mùi hôi thối từ dòng nước ô nhiễm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Một hộ dân vẫn nán lại tại căn nhà có mặt tiền đường Phan Văn Khỏe, thuộc diện giải tỏa để thi công giai đoạn 2 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Một hộ dân vẫn nán lại tại căn nhà có mặt tiền đường Phan Văn Khỏe, thuộc diện giải tỏa để thi công giai đoạn 2 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Tâm (nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6) chia sẻ: "Còn nhiều hộ dân chưa di dời vẫn đang buôn bán và sinh hoạt. Hằng ngày, lượng lớn rác thải và nước sinh hoạt vẫn chảy xuống kênh" - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Tâm (nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 6) chia sẻ: "Còn nhiều hộ dân chưa di dời vẫn đang buôn bán và sinh hoạt. Hằng ngày, lượng lớn rác thải và nước sinh hoạt vẫn chảy xuống kênh" - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Giai đoạn 2 (đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Ngô Nhân Tịnh) dài 500m, có 344 trường hợp bị ảnh hưởng nằm trên địa bàn phường 1 và phường 2 (quận 6), đến nay đoạn từ đường Ngô Nhân Tịnh đến Chu Văn An khoảng 100m đã được giải phóng hoàn toàn và cải tạo kênh - Ảnh: LƯU DUYÊN

Giai đoạn 2 (đoạn từ đường Phạm Đình Hổ đến Ngô Nhân Tịnh) dài 500m, có 344 trường hợp bị ảnh hưởng nằm trên địa bàn phường 1 và phường 2 (quận 6), đến nay đoạn từ đường Ngô Nhân Tịnh đến Chu Văn An khoảng 100m đã được giải phóng hoàn toàn và cải tạo kênh - Ảnh: LƯU DUYÊN

Đoạn kênh giao với đường Lò Gốm đã hoàn thành cải tạo, hình thành công viên với cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa cùng hàng ghế đá, dụng cụ thể dục... thu hút người dân đến tản bộ, hóng mát - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đoạn kênh giao với đường Lò Gốm đã hoàn thành cải tạo, hình thành công viên với cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa cùng hàng ghế đá, dụng cụ thể dục... thu hút người dân đến tản bộ, hóng mát - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Giai đoạn 1 (đoạn từ Bình Tiên đến Lò Gốm) có 164 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay đoạn kênh dài hơn 200m hoàn thành đưa vào sử dụng - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Giai đoạn 1 (đoạn từ Bình Tiên đến Lò Gốm) có 164 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay đoạn kênh dài hơn 200m hoàn thành đưa vào sử dụng - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Dãy nhà từ đường Bình Tiên đến Phạm Đình Hổ dài hơn 700m, thuộc giai đoạn 3 chưa được giải tỏa - Ảnh: LƯU DUYÊN

Dãy nhà từ đường Bình Tiên đến Phạm Đình Hổ dài hơn 700m, thuộc giai đoạn 3 chưa được giải tỏa - Ảnh: LƯU DUYÊN

Hồi sinh kênh Hàng BàngHồi sinh kênh Hàng Bàng

TTCT - Dự án khôi phục kênh Hàng Bàng (Q.5 và Q.6) nằm trong dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 của TP.HCM. Giai đoạn đầu đang khôi phục hai đoạn ở hai đầu kênh, dài 390m. Từ tháng 11-2015 đến nay đã thi công xong 200m kênh đầu tiên ở Q.6.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên