22/04/2018 21:05 GMT+7

Đề nghị công an vào cuộc vụ 'xiếc dỏm' ở Bình Thuận

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ứng, gây hỗn loạn tại gánh xiếc ở Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, chiều 22-4 bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận đã đề nghị thêm công an vào cuộc.

Đề nghị công an vào cuộc vụ xiếc dỏm ở Bình Thuận - Ảnh 1.

Gánh xiếc tháo quảng cáo, dọn dẹp trong đêm sau khi xảy ra hỗn loạn - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Bí thư tỉnh đoàn, trong đêm xảy ra vụ hỗn loạn có nhiều chi tiết mâu thuẫn và dấu hiệu không trung thực của đơn vị tổ chức như nêu thông tin mập mờ trong vé mời, nhiều tiết mục không phù hợp với trẻ em…

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online qua điện thoại, ông Dương Đình Đạt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải trí nghệ thuật Sài Gòn (đơn vị tổ chức đêm xiếc), khẳng định tuân thủ đúng pháp luật và hợp đồng với Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận.

Ông Đạt cho rằng vụ hỗn loạn này cũng gây thiệt hại cho công ty mình.

Cùng ngày, Ban giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Thuận đã có thư xin lỗi đến các phụ huynh và học sinh vì đã xảy ra sự cố đáng tiếc này.

Đại diện nhà thiếu nhi tỉnh cho biết sẽ khẩn trương báo cáo sự việc đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

Một lãnh đạo nhà thiếu nhi cho biết ban đầu khi công ty đến xin tổ chức đêm xiếc, ban giám đốc rất mừng vì có thêm khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tỉnh nhà.

"Nhà thiếu nhi chỉ là đơn vị phối hợp với công ty đứng ra tổ chức. Thẩm quyền cấp phép là cơ quan khác. Ban đầu công ty đến làm việc rất nghiêm túc, đến lúc dựng sân khấu thì nhiều điểm khả nghi dần lộ ra. Do hợp đồng đã ký với công ty nên chúng tôi phải tạo điều kiện cho họ, nào ngờ đã xảy ra vụ việc đáng tiếc này", một lãnh đạo nhà thiếu nhi nói.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính cho biết do cuộc họp trưa 22-4, phía công ty tổ chức không có thiện chí đến giải quyết nên trước mắt đã đề nghị thêm công an vào cuộc làm rõ và sẽ báo cáo cụ thể kết quả giải quyết cụ thể.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó tối 21-4, một khung cảnh tượng hỗn loạn, bát nháo xảy ra trong khuôn viên gánh xiếc trên.

Lực lượng Công an Bình Thuận phải tăng cường để giải vây gánh xiếc, ổn định trật tự.

Sự việc xảy ra khi nhiều bậc phụ huynh cho rằng ban tổ chức gánh xiếc đã lừa họ, tổ chức không đúng như lời quảng bá nên đồng loạt đứng lên phản đối.

Họ cho rằng những tấm vé quảng cáo rất bắt mắt, gây háo hức, tò mò cho trẻ em. Nhưng khi đến nơi, các phụ huynh thất vọng cảnh tượng đông đúc, chen lấn, nóng nực xảy ra.

Người đến xem phải nhích từng chút một và có cả tiết mục phản cảm, không phù hợp với trẻ em.

Lo sợ sự cố đáng tiếc xảy ra nên nhiều phụ huynh yêu cầu trả lại vé, tranh thủ dẫn con chạy thoát khỏi đám đông.

Phụ huynh Phụ huynh 'quậy' đoàn xiếc vì lừa học sinh coi xiếc 'dỏm'

TTO - Tối 21-4, cảnh tượng hỗn loạn, bát nháo xảy ra trong khuôn viên gánh xiếc ở Nhà văn hóa Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên