06/07/2018 15:18 GMT+7

Cứu sống bé gái rơi từ tầng 7 chung cư

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Một bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cứu sống.

Cứu sống bé gái rơi từ tầng 7 chung cư - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ qúa trình cứu sống bệnh nhi - Ảnh: HOÀNG LỘC

Ngày 6-7, BS CKII Trịnh Hữu Tùng, giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết đơn vị vừa cứu chữa thành công ca bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 7 chung cư xuống nền xi măng bị đa chấn thương nặng.

Theo lời kể từ mẹ bệnh nhi, khoảng 20h30 ngày 26-6, sau khi tắm xong cho con nhỏ, chị tiếp tục tắm cho con lớn. 

Một lúc sau, chị nghe người dân chung cư hô hoán có một em bé té lầu. 

Tá hỏa xuống kiểm tra, chị phát hiện con mình nằm trên sàn xi măng chung cư máu chảy lênh láng, vết thương ở chân và tay rất nặng.

Bác sĩ chia sẻ quá trình cứu sống bệnh nhi - Video: HOÀNG LỘC

Theo người dân chung cư, rất may bé rơi trúng mái che ở tầng 1 trước khi tiếp đất. 

"Con bị tai nạn có thể do hiếu động chất xe đồ chơi lên trèo không may xe trượt bánh rơi xuống đất" - mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Bé được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, chảy máu nhiều, gãy tay, có vết thương hở ở chân, bụng trướng, tri giác không ổn định.

Kết quả kiểm tra sơ khởi cho thấy có máu tụ dưới màng cứng và xuất huyết ở vùng hố sau, chấn thương dập gan xương cánh tay trái gãy hở độ 3, tổn thương động mạch cánh tay trái.

Các bác sĩ bệnh viện hội chẩn khẩn cấp và phẫu thuật ngay cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ. Sau đó bé được đưa qua khoa hồi sức theo dõi và điều trị bảo tồn các tổn thương ở vùng đầu, gan.

BS Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Khoa Bỏng - Chỉnh trực (người trực tiếp thực hiện nối mạch cho bệnh nhi) cho biết quá trình phẫu thuật trong đêm diễn ra căng thẳng vì bé bị đa tổn thương nặng, men gan cao, nguy cơ nhiễm trùng, thiếu máu, chảy máu cao, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhi. Vì thế, thời gian mổ không được kéo dài 2-3 tiếng như các ca mổ khác. 

Bên cạnh đó, mạnh máu bị dập có nguy cơ tắc lại cao và vấn đề kháng đông lại cần phải cân nhắc vì nguy cơ chảy máu tiếp tục.

"Áp lực lên ê kíp mổ nối mạch vô cùng nặng nề vì phải thực hiện nhanh, đúng, chính xác, hạn chế phải mổ lại, vì bệnh nhi đang trong tình trạng nghiêm trọng, không thể gây mê nhiều lần" - BS Ngà cho biết.

Hiện bé đã xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc bình thường.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng 2, từ đầu năm 2018 đến nay đơn vị tiếp nhận điều trị 656 ca tai nạn sinh hoạt vào cấp cứu và điều trị. Trong đó có 54 ca bị chấn thương đầu/sọ não và nguyên nhân do té ngã chiếm tỷ lệ cao.

Các ca tai nạn bé té lầu thấp, té gác vào cấp cứu ở bệnh viện là thường gặp. Tuy nhiên, trường hợp té từ lầu 7 xuống đất vẫn sống là ca đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và điều trị thành công.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên