Tag: cho vay tiêu dùng

Kinh tế bước vào pha phục hồi, ngân hàng đẩy nhanh tín dụng ra thị trường

GS-TS Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Công nghệ Ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế Luật cho biết tại hội thảo với chủ đề "Khơi thông nguồn vốn ra thị trường" do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 5-4.

Điểm tin 18h: Nhiều ưu đãi thúc đẩy cho vay tiêu dùng; Ông Kim Jong Un chỉ đạo tập trận pháo binh

Nhiều thông tin được cập nhật trong chương trình "Điểm tin cùng bạn 18h" ngày 8-3.

Ngân hàng hàng đầu của Đài Loan nhảy vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng tại Việt Nam

Ngân hàng Cathay United Bank công bố định vị lại hoạt động kinh doanh mang tính chiến lược, mở rộng quy mô sang lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Đề xuất nâng cao chế tài xử lý tín dụng đen

Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và xã hội nhưng khung pháp lý xử lý các hành vi này chưa đủ sức răn đe. Hậu quả là người vay rủi ro trong khi công ty cho vay tiêu dùng hợp pháp cũng gặp khó trong kinh doanh.

Công ty tài chính qua thời ‘con gà đẻ trứng vàng’

Không còn viễn cảnh liên tục báo lãi cao, các công ty tài chính đã liên tục báo lỗ trong nửa đầu năm nay. Thị trường tài chính tiêu dùng gặp khó được xem là hệ quả tất yếu trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

PGS.TSKH Võ Đại Lược: Phát triển tài chính tiêu dùng sẽ đẩy lùi tín dụng đen

PGS.TSKH Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và chính trị thế giới, cho rằng ngân hàng không thể cho vay nếu khách hàng không có gì thế chấp, nên tín dụng đen nở rộ là điều khó tránh khỏi.

Ai sẽ cần vay tiền mặt?

Trong cuộc sống hàng ngày, đối với phần lớn người dân thì nhu cầu về tài chính là một vấn đề thiết yếu và đôi khi cũng là một gánh nặng.

Tìm cách dẹp nạn 'cho vay thả ga, đòi nợ khủng bố'

TTO - Thay vì cho vay bằng tiền mặt thoải mái như hiện nay, tới đây công ty tài chính chỉ được phép cho khách hàng vay tiền mặt tối đa 30% tổng dư nợ, nếu như quy định mới của Ngân hàng Nhà nước được ban hành.

Công ty tài chính sẽ không được hưởng lãi suất nếu mập mờ

TTO - Khi xảy ra tranh chấp, nếu công ty tài chính không xuất trình được bản sao “Những điều cần biết trước khi vay tiêu dùng” theo mẫu của Ngân hàng Nhà nước và có chữ ký của khách hàng thì không được hưởng lãi suất của khoản vay.

Ngân hàng nhà nước yêu cầu chấn chỉnh cho vay tiêu dùng

TTO - Để ngăn ngừa hành vi gian lận, vi phạm quy định về cho vay tiêu dùng, ngày 15-5, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng.