04/10/2013 20:55 GMT+7

Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bạn bè quốc tế

TTO
TTO

TTO - Mời bạn xem lại một số hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với bạn bè quốc tế.

Đây là những hình ảnh tư liệu của Tuổi Trẻ.

MsDqk7SV.jpgPhóng to
Ngày 4-8-2008, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Pascal Couchepin thăm Đại tướng tại nhà riêng
DiSWG2CB.jpgPhóng to
Ngày 10-7-2008, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng
T5UMRImG.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng sách cho tổng thống Nam Phi Thabo Mbekia (2007)
dhTQTtjg.jpgPhóng to
Ngày 2-9-2007, Ông Raymond Aubrac, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam cùng con gái Elizabeth, con nuôi của chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. (Ông Aubrac là quan chức chính phủ Pháp đã mời Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Việt Nam về ở tại nhà ông trong chuyến thăm Pháp năm 1946)
JzcCpXRp.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng sách cho bà Tổng thống Chile Michelle Bachelet (17-11-2006)
qXYLDH0r.jpgPhóng to
Năm 2006, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tặng đại tướng Võ Nguyên Giáp phiên bản thanh bảo kiếm của anh hùng Simón Bolívar
u4vYMT2B.jpgPhóng to
Ngày 18-4-2005, ngài Olusegun Obasanjo, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
PYM2XiYM.jpgPhóng to
Ngày 1-9-2004, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp 2 người bạn Pháp thân thiết của nhân dân Việt Nam là Henri Martin và Raymond Dien
XegFvPxZ.jpgPhóng to
Ngày 7-5-2004, tại Hà Nội, ngài Mohamed Cherif Abbas, Bộ trưởng Cựu chiến binh Algeria đã trao tặng Huân chương Hữu nghị Độc lập của Nhà nước Algeria cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
GMiM0jzL.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với đại biểu 150 đoàn quốc tế nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (Hà Nội năm 2004)
vWsFFr0E.jpgPhóng to
Ngày 3-12-2001, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp mặt ngài Wolfgang Thierse, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Đức
bIpUCciq.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika tại Nhà khách Chính phủ ngày 16-10-2000
NpfGmZGk.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac (1997)
N6a1tMFa.jpgPhóng to
Đại tướng tiếp Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara năm 1995. Trong dịp gặp các phái đoàn Mỹ, đại tướng đã giải thích cho họ hiểu rõ hơn về chiến tranh nhân dân Việt Nam: "Vị tướng giỏi nhất Việt Nam là nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Người Mỹ thua Việt Nam bởi vì chưa hiểu vị tướng ấy"
hjXoZ5Qm.jpgPhóng to
Ngày 5-12-1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Thái tử Bỉ Phillippe sang thăm hữu nghị Việt Nam
3dROdfqB.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Heng Samrin làm trưởng đoàn thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23-8-1979)
VQjcPjRK.jpgPhóng to
Ngày 4-5-1971, Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp tiếp ông Kaysone Phomvihane, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào yêu nước
K5GzpT9L.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp Trung tướng Tremi Caroi, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Hungary (tháng 2-1970)
DFDqNTmY.jpgPhóng to
Chủ tịch Mao Trạch Đông tiếp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm Trung Quốc (1959)
h8x0iDNr.jpgPhóng to
Chú tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp tiếp ông Kliment Voroshilov, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô ngày 20-5-1957
j60vVRyC.jpgPhóng to
Nữ văn sĩ Anh Virginia Morris – tác giả cuốn “Đường Hồ Chí Minh, con đường dẫn đến tự do” thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên