Tag: chấn thương thể thao

Chăm sóc vết thương do chơi thể thao tại nhà thế nào?

Chăm sóc vết thương ngoài da vì chơi thể thao tưởng chừng là việc đơn giản nhưng thực sự đòi hỏi nhiều nguyên tắc quan trọng để tránh dẫn đến nguy cơ trầm trọng hơn.

Tập luyện thể thao: Đừng cứ đau là đòi uống thuốc

Các vận động viên Việt Nam thường có quan điểm sai về việc hồi phục sau chấn thương.

Chấn thương thể thao, điều không thể lơ là - Kỳ cuối: Của hiếm trong làng thể thao

Ở Việt Nam, số lượng những người học chuyên sâu về lĩnh vực y học, hồi phục thể thao có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chấn thương thể thao, điều không thể lơ là - Kỳ 2: Y học thể thao Việt Nam đang ở đâu?

Chấn thương có thể đến với bất cứ ai, chơi môn thể thao nào từ chạy bộ, đá bóng, bơi lội, võ thuật... Tập golf cũng có thể làm gãy xương sườn.

Chấn thương thể thao, điều không thể lơ là - Kỳ 1: Họ đã vượt qua chấn thương

Chạy 5km, 10km, 20km và rồi... chấn thương nặng, không thể tiếp tục chạy được nữa. Đó là tình cảnh rất đỗi quen thuộc với dân chạy bộ phong trào.

Chấn thương thường gặp khi đá bóng, có thể phải cắt bỏ cả chân

Một tháng sau khi đá bóng, anh N. (40 tuổi) thấy khoeo chân sưng lên bất thường, gây đau đớn. Anh N. được chẩn đoán tổn thương động mạch ở khoeo chân. Theo chuyên gia, triệu chứng cảnh báo ban đầu như chuột rút, mỏi chân nên thường dễ bị bỏ qua.

Nhiều người chơi thể thao bị đứt gân Achilles

TTO - Theo nghiên cứu mới đây của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, có tới 50% số ca đứt gân Achilles được xác định do chấn thương thể thao. Người bệnh thường khám ở giai đoạn muộn, khi đứt gân kèm biến chứng đã gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày.

Các cầu thủ quốc gia được điều trị chấn thương miễn phí tại Vinmec

TTO - Toàn bộ cầu thủ các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ được tư vấn, điều trị chấn thương miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec trong 3 năm, từ 2022 đến hết năm 2024.

Trái bóng mãi vẫn không tròn

TTCT - Hàng loạt điều luật mới đã được ban hành ở VCK Euro 2020 nhằm đảm bảo một ngày hội bóng đá hoàn hảo hơn, tròn trịa hơn. Nhưng cứ mỗi vòng đấu, UEFA lại một phen... bị vùi dập tơi bời.

Những hạt sạn trên sân bóng đá phong trào - Kỳ cuối: Đá cho khỏe, nhưng dễ chấn thương

TTO - "Tỉ lệ chấn thương nặng vì chơi thể thao chưa bao giờ cao như lúc này, ngang ngửa với chấn thương vì tai nạn" - bác sĩ Võ Châu Duyên, trưởng khoa chấn thương - chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), cảnh báo.