19/03/2015 13:29 GMT+7

Chăm sóc khỉ mặt đỏ khỏi thương tích, thả về rừng tự nhiên

TIẾN ĐẠT
TIẾN ĐẠT

TTO - Bắt được con khỉ mặt đỏ khi bị gãy chân, thương tích đầy mình. Ông Vĩnh đã chăm sóc kĩ lưỡng cho ăn, uống sữa... Khi khỉ khỏe mạnh, ông đã làm đơn để bàn giao.

Con khỉ mặt đỏ được thả về rừng tự nhiên - Ảnh: T.Đ

Sáng 19-3, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng) thả một con khỉ mặt đỏ về lại rừng tự nhiên. Đại diện Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt cho biết con khỉ mặt đỏ này vừa được ông Võ Hùng Vĩnh (52 tuổi, ngụ Hai Bà Trưng, Đà Lạt) giao nộp cho hạt kiểm lâm.

Ông Vĩnh bắt được con khỉ này cách đây 3 tháng, khi đó, khỉ bị gãy chân, thương tích đầy mình. Ông Vĩnh đã chăm sóc kĩ lưỡng cho ăn, uống sữa... Khi khỉ khỏe mạnh, ông đã làm đơn trình báo cho Hạt để bàn giao.

Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm II B, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của IUCN 1997.

TIẾN ĐẠT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên