17/08/2018 10:51 GMT+7

Ca sĩ hải ngoại có thể được cấp phép biểu diễn trong 1 năm

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Quang Vinh - quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) - với Tuổi Trẻ bên lề buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu về Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 năm 2018 vào chiều 16-8 tại Hà Nội.

Ca sĩ hải ngoại có thể được cấp phép biểu diễn trong 1 năm - Ảnh 1.

Danh ca Hương Lan trong live show Một đời sân khấu vào ngày 2-6 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM - Ảnh: GIA TIẾN

Cụ thể, theo ông Vinh, trong buổi làm việc mới đây của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện với Cục NTBD, bộ trưởng đã chỉ đạo cục nghiên cứu phương án có thể cấp phép biểu diễn 6 tháng hoặc 1 năm cho các ca sĩ hải ngoại.

Trước đó, Cục NTBD đã tổ chức nhiều cuộc góp ý, lấy ý kiến cho việc xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định 79 về biểu diễn nghệ thuật, trong đó có đề xuất sẽ chuyển từ cấp phép cho từng người phụ trách một chương trình biểu diễn có ca sĩ hải ngoại diễn như hiện nay sang phương án cấp phép cho ca sĩ hải ngoại.

Theo đó, các ca sĩ hải ngoại thay vì được cấp phép cho từng chương trình biểu diễn sẽ được cấp phép trong một khoảng thời gian theo quy định.

Về Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018 diễn ra từ ngày 20 đến 31-8 tại TP Đà Nẵng, ông Vinh cho biết liên hoan có nhiều điểm mới, trong đó có nỗ lực "trẻ hóa" và "giải trí hóa" nhằm thu hút sự quan tâm hơn của công chúng.

Theo đó, lễ khai mạc ngoài sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Thanh Vinh còn có các tên tuổi hút công chúng như Thanh Lam, Noo Phước Thịnh; đặc biệt là sự tham dự và giao lưu của các hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, H’Hen Niê, hoa hậu hoàn cầu 2017 Đỗ Trần Khánh Trân…

"Dân khát nước mà mình cứ bán nước mắm là không được" - ông Vinh nói về cố gắng "lột xác" của cuộc liên hoan tuy được Cục NTBD tổ chức nhiều năm nhưng chưa thật "sống" trong lòng công chúng này.

Thi bikini hay bỏ: mỗi cuộc thi tự quyết

Liên quan đến cuộc thảo luận có nên bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi hoa hậu mà Tuổi Trẻ đã mở ra hồi tháng 6, ông Lê Minh Tuấn - phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - cho biết sau nhiều cuộc hội nghị, trao đổi, dựa trên phản hồi của dư luận, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy phần thi bikini vẫn phù hợp ở các cuộc thi nhan sắc nên sẽ để tự ban tổ chức mỗi cuộc thi quyết định thi hay không.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên