09/09/2017 16:19 GMT+7

Đại sứ Triều Tiên bị Mexico trục xuất nói Mexico 'vô minh'

Đại sứ Triều Tiên tại Mexico, ông Kim Hyong Gil, cho rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên là chuyện chẳng liên quan gì tới Mexico cả.

Trước đó ngày 7-9, chính phủ Mexico thông báo đã yêu cầu ông Kim Hyong Gil rời khỏi đất nước này. Đây là động thái nhằm thể hiện sự "tuyệt đối không chấp nhận" của Mexico về hành động thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thời gian qua, mô tả đó là mối đe dọa đối với khu vực và thế giới.

Tuy nhiên ông Kim Hyong Gil cho rằng hành động trục xuất của Mexico là "vô minh", đồng thời khẳng định vấn đề hạt nhân Triều Tiên đối với Mỹ "không liên quan gì tới Mexico".

"Đó là lý do tôi rất không hài lòng đối với các biện pháp quan hệ song phương do chính phủ Mexico thực hiện, trong khi Mexico là một nước có quyền tự chủ trong chính sách đối ngoại. Tuyên bố của Mexico không hề có cơ sở nào cả", Reuters ngày 9-9 dẫn lời ông Kim Hyong Gil nói bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên ở Mexico City, thủ đô của Mehico.

Lâu nay Mexico được cho luôn tìm cách xóa bỏ các bất đồng về ngoại giao. Tuy nhiên thời gian gần đây nước này thường xuyên dùng ngôn từ mạnh mẽ để lên án chính phủ của Venezuela và giờ là Triều Tiên.

Hãng tin Reuters nhận định rằng Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao trên, nhằm tìm cách lấy lòng Mỹ để Washington không bỏ hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Dễ thấy rằng khi mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên căng thẳng sau hàng loạt hành động thử tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng, Mexico đã đứng về phía Mỹ.

Ông Videgaray ngày 8-9 nhấn mạnh rằng, Mexico không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Triều Tiên, nhưng nước này "muốn gửi một thông điệp rõ ràng về việc tuyệt đối không chấp nhận" các đợt thử nghiệm gần đây của Triều Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên