08/07/2014 10:38 GMT+7

Đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Sáng 8-7, kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM được khai mạc. Trong phiên làm việc đầu tiên, HĐND TP đã nghe báo cáo kết quả kinh tế - xã hội trong sáu tháng đầu năm 2014 và giải pháp cho những tháng còn lại trong năm.

tdVqHWct.jpgPhóng to
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM khóa VIII - Ảnh: TTD

GDP tăng cao hơn hai năm liên tiếp

Kinh tế thành phố 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội địa (GDP) 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 378.915 tỉ đồng, tăng 8,2% so cùng kỳ năm ngoái (cùng kỳ tăng 7,9%) và tăng cao hơn 2 năm liên tiếp. “Điều này cho thấy tình hình kinh tế thành phố có dấu hiệu hồi phục”.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6-2014 ước tăng 0,58% so tháng trước và tăng 1,09% so với tháng 12-2013. Đa số ý kiến cho rằng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ có tăng, việc tiêu dùng của người dân có cải thiện nhưng chưa nhiều, UBND TP cần có giải pháp cho phù hợp nhằm kích thích sức mua.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 121.910 tỉ đồng, đạt 53,87% dự toán, tăng 14,9% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 3,2%, chiếm 16% GDP (chỉ tiêu đề ra 31% GDP).

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2014 ước đạt 18.180 tỉ đồng, đạt 43,31% dự toán, tăng 3,94% so với cùng kỳ 2013. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 61,49% dự toán, tăng 12,65% so cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên nếu trừ việc chi trả vốn và lãi vay thì chi đầu tư phát triển giảm 3,81% so cùng kỳ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2014, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế cả nước và thành phố.

Song trong bối cảnh đó, kinh tế thành phố tiếp tục hồi phục, tổng sản phẩm nội địa giữ được mức tăng trưởng ổn định…Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn cần phải vượt qua trong 6 tháng cuối năm.

Bà Tâm đánh giá công tác cải cách hành chính chưa tương xứng với vị trí, vai trò của TP, tính chuyên nghiệp của nền hành chính chưa cao, còn gây phiền hà người dân. Ngoài ra, tình hình trộm cắp trong khu dân cư có chiều hướng gia tăng… làm bức xúc trong nhân dân.

Ban Kinh tế & ngân sách (KT&NS) nhận định bên cạnh những kết quả khả quan vẫn còn tiềm ẩn những rào cản đối với tăng trưởng và phát triển của TP.

Ban KT&NS cho rằng tiềm năng, lợi thế của thành phố chưa được huy động và khai thác đầy đủ; tiến độ thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước còn chậm.

Trong khi đó, tình trạng mất việc, thiếu việc làm của người lao động vẫn còn nhiều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Hiệu quả giảm nghèo chưa thật sự ổn định, nguy cơ tái nghèo cao.

Riêng tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân còn kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm.

iQjr29Tr.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Phó bí thư thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng, Phó chủ UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP.HCM khóa VIII (từ trái qua) - Ảnh: TTD
CpAIQe4o.jpg
Người dân quận Tân Phú xem thông tin thủ tục đăng ký phát trả hồ sơ tận nhà ngày 9-9 do UBND quận Tân Phú và Bưu điện TP.HCM thực hiện dịch vụ phát trả hồ sơ hành chính công tận nhà cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp - Ảnh: Mai Hương

Ban KT&NS đề nghị UBND TP tiếp tục hỗ trợ, rà soát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm liên tục cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh của thành phố nhằm thu hút đầu tư...

Đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư thiết bị mới nhằm nâng cao tỉ lệ nội địa hóa các sản phẩm công nghiệp.

Nhấn mạnh thêm một số giải pháp, thẩm tra của Ban KT&NS cũng đề nghị UBND TP tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công, trong đó cải cách thủ tục hành chính về thuế để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng kê khai, nộp thuế, có chính sách thích hợp nhằm động viên nguồn thu.

Bên cạnh đó tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các công trình, dự án triển khai thực hiện kéo dài, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất đai...

HĐND TP.HCM yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan hạ đặt trái phép trong vùng biển của Việt Nam

“Tôi đề nghị quý vị đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, có trọng tâm vào các nội dung quan trọng, quyết định chủ trương, giải pháp đúng đắn các nội dung mà kỳ họp thứ 14 đề ra…; có những hành động thiết thực, hiệu quả cùng nhân dân cả nước, ngư dân, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, đấu tranh có hiệu quả yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta”.

(Trích phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm)

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên