Sát hạch đạo đức trước nhậm chứcHàn Quốc bổ nhiệm Thủ tướng "trong sạch và trẻ trung"
Hãng tin Yonhap dẫn bài phát biểu của ông Kim trên truyền hình quốc gia rằng: "Tôi lấy làm tiếc đã gây nên những phiền toái cho mọi người vì một số vấn đề cá nhân. Hôm nay tôi xin từ chối vị trí đã được tổng thống bổ nhiệm và tôi sẽ không còn là trở ngại trên con đường thực hiện chính sách đối nội của Tổng thống Lee Myung Bak".
![]() |
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Tae Ho từ bỏ chính trường - Ảnh: Yonhap |
"Trong suốt hai ngày sát hạch, tôi đã thừa nhận một số thiếu sót của mình. Mặc dù tôi cảm thấy vài lời tố cáo là bất công nhưng tôi vẫn chấp nhận chúng vì sự thiếu năng lực của mình", Reuters dẫn bài phát biểu của ông Kim trên truyền hình.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết tổng thống tôn trọng quyết định của ông Kim và thông báo quá trình tuyển chọn ứng viên mới sẽ nhanh chóng được bắt đầu. Ông Kim được đề cử chức thủ tướng hôm 8-8 và theo sau đó là cuộc cải tổ nội các lớn với việc thay đổi bảy bộ trưởng.
Đảng Dân chủ đối lập đã phản đối rất gay gắt về vấn đề tư cách của ứng viên thủ tướng thuộc đảng cầm quyền Đại Dân tộc. Theo đảng này, ông Kim đã thất bại trong việc chứng minh sự vô can đến những cáo buộc tham nhũng cao cấp. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ ba năm làm tỉnh trưởng của mình, tài sản của ông Kim đã tăng lên rất nhiều.
![]() |
Ứng viên thủ tướng Kim Tae Ho cúi đầu xin lỗi nhân dân sau bài phát biểu từ chối đề cử - Ảnh: Reuters |
Trong hai ngày chờ sát hạch phê chuẩn từ 23-25 tháng 8, ông Kim đã đối mặt với rất nhiều cáo buộc ông đã nói dối về mối quan hệ mờ ám với một thương nhân địa phương từng bị kết án tù tên Park Yeon Cha. Ông Kim được cho là đã nhận hàng chục nghìn USD trong một quỹ chính trị trái phép của Park vào năm 2007 mà sau đó Park lại trở thành giám đốc khu công nghiệp sản xuất giầy Taekwang ở tỉnh Nam Gyeongsang. Vào thời điểm đó, ông Kim đang là tỉnh trưởng tỉnh này.
Các công tố viên trong quá khứ đã tuyên bố ông vô tội trong vụ án tham nhũng đó. Theo báo Korea Times, bản thân ông Kim luôn tìm cách che giấu mối quan hệ với tên Park và lúc đầu khăng khăng không quen biết người này.
Về sau, ông lại cho biết quen Park "sau năm 2007". Nhưng một bức ảnh trên mạng lại cho thấy ông Kim đã dự một buổi họp với các doanh nghiệp hồi năm 2006, và trong tấm hình đó ông Park đứng sát bên ông Kim. Cuối năm 2008, Park bị bắt với những tội trạng như trốn thuế, lạm dụng quyền để trục lợi trong giao dịch cổ phiếu nội bộ và hối lộ nhiều quan chức cao cấp.
Trong một diễn biến khác, ứng viên ghế Bộ trưởng Văn hóa Shin Jae-min và ứng viên Bộ trưởng Kiến thức Kinh tế Lee Jae-hoon cũng đã xin từ chối sự đề cử sau những cáo buộc liên quan lạm quyền mà phạm luật. Tổng thống Lee Myung Bak cũng đã chấp nhận lời từ chức trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận