![]() |
Sức tiêu thụ đường vẫn lình xình - Ảnh: Như Bình |
Giá đường tăng được cho là động thái đón đầu mùa làm bánh trung thu. Sức tiêu thụ đường lình xình nên các lò bánh trung thu vẫn đang trong tình trạng nghe ngóng. Hiện đường RE nhập vào đã lên 17.300 đồng/kg, giá bán ra đến tay người tiêu dùng 17.800-18.000 đồng/kg, đường Biên Hòa giá sỉ 19.000 đồng/kg, bán ra 19.200-19.500 đồng/kg. Tại các siêu thị, mặt hàng đường trong diện bình ổn hàng hóa vẫn được giữ đúng giá 18.000 đồng/kg, đường Biên Hòa nhích lên 19.700 đồng/kg. Theo đại diện Co.op Mart, nguồn đường bày bán trong siêu thị khá dồi dào và không hạn chế lượng mua với khách hàng.
Bà Bích, tiểu thương kinh doanh khu vực Xóm Vôi (Q.5), cho biết chỉ cần đường nhập lậu Thái “đứt hàng” là giá đường trong nước tăng vọt. Ước tính trung bình mỗi ngày tại khu vực biên giới phía tây giáp các tỉnh An Giang và Campuchia, một lượng đường lậu từ Thái Lan tràn sang không dưới 700 tấn với giá thấp hơn nhiều so với đường trong nước. Hiện nay, đường Thái bán ra chỉ có 16.500-16.800 đồng/kg trong khi đường nội nhập vào đã lên 17.500 đồng/kg.
Ông Phan Văn Thiện, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần bánh kẹo Bibica, cho biết nếu không có số đường nhập khẩu mà công ty đã chuẩn bị trước đó thì khi vào mùa nhà sản xuất rất khó ổn định giá. Hiện Bibica đã sử dụng hết quota nhập khẩu 1.000 tấn đường để phục vụ sản xuất mùa Tết Trung thu với giá 13.000 đồng/kg.
Nếu tính toán trên nhu cầu tiêu dùng và lượng đường tồn trong nước cùng lượng đường nhập khẩu 150.000 tấn thì rất dễ khẳng định không có chuyện khan hiếm đường. Tuy nhiên giá đường vẫn tăng mạnh và không ngừng biến động. Không loại trừ khả năng đường đang bị nhà sản xuất và nhà phân phối lớn ghim hàng làm giá vào thời điểm nhu cầu tiêu thụ đường phục vụ sản xuất tăng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận