27/05/2014 21:45 GMT+7

Gần ngàn cây thuốc lá lậu đi đường bưu chính

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Ngày 27-5, công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 9.490 bao thuốc lá hiệu 555 đồng thời củng cố hồ sơ điều tra xử lý những người liên quan về hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Được biết số thuốc lá trên được chuyển từ TP.Hải Phòng vào TP.HCM bằng đường bưu chính, các kiện hàng chứa thuốc lá bị bắt giữ được đối tượng gửi hàng khai báo là hàng điện tử.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 22-5, ông Huỳnh Công Lý (51 tuổi, ngụ P.10, Q.3) đến trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện TP.HCM (P.14, Q.10) ký nhận 4 kiện hàng. Khi chở một kiện hàng ra khỏi cổng trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện TP.HCM thì ông Lý bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an TP.HCM yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế công an phát hiện trong kiện hàng này có 1.000 bao thuốc lá hiệu 555.

Tiếp tục kiểm đếm ba kiện hàng còn lại mà ông Lý đã ký nhận công an phát hiện thêm 2.990 bao thuốc lá cùng nhãn hiệu. Ông Lý khai nhận là người chở thuê số hàng trên cho bà Nguyễn Thị Dàn (49 tuổi, ngụ P.10, Q.3). Ngay trong ngày 22-5, công an quận 10 đã khám xét khẩn cấp nhà bà Dàn.

Làm việc với công an bà Dàn khai nhận thuê ông Lý đến kho trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện TP.HCM để ký nhận hàng hóa và giao hàng cho khách hàng ở khu vực Chợ Lớn (Q.5) và khu vực chợ Tân Định (Q.1). Bà Dàn khai nhận buôn bán thuốc lá điếu ngoại từ năm 2013, nguồn hàng do bà này đặt mua từ một người phụ nữ ở TP.Hải Phòng.

Tiếp tục sáng ngày 23-5, công an quận 10 phối hợp với trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện TP.HCM phát hiện thêm 6 kiện hàng được chuyển từ TP.Hải Phòng về TP.HCM. Qua kiểm tra thực tế 6 kiện hàng này chứa 5.500 bao thuốc lá hiệu 555.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên