05/11/2010 07:52 GMT+7

Từ nay đến tết: Không tăng tỉ giá

CẦM VĂN KÌNH
CẦM VĂN KÌNH

TT - Đó là quyết định của thường trực Chính phủ được ông Lê Đức Thúy - chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - thông báo trong ngày 4-11.

Ngân hàng Nhà nước phải mạnh mẽ bán ngoại tệ cho nhu cầu thiết yếu và để ngân hàng thương mại được quyết định lãi suất huy động giúp hạn chế đầu cơ USD. Sau thông tin này, giá USD đã dịu lại.

NahoQdFR.jpgPhóng to
Diễn biến giá USD trên thị trường tự do trong ngày 4-11

Theo ông Lê Đức Thúy, Thường trực Chính phủ đã nghiên cứu kỹ báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về tỉ giá và khẳng định đây là vấn đề kinh tế nóng hổi vì giá USD đã tăng liên tục, ngày nào cũng tăng. Trạng thái ngoại hối, ông Thúy cho biết thực tế mấy ngày gần đây nhiều ngân hàng đã ở mức xấp xỉ 0% - tức không còn USD để bán chứ không phải găm giữ.

Nhận định nguyên nhân khiến tỉ giá USD tăng vọt, ông Thúy thừa nhận chính cách điều hành, giải trình “méo mó” đã làm người dân mất lòng tin. “Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 10-2010, người dân đã rút 45.000 tỉ đồng, tương đương 2 tỉ USD. Nhiều khả năng số tiền này được đem đi mua USD, vàng khiến tăng căng thẳng” - ông Thúy nói.

Ba giải pháp lớn giữ tỉ giá

VN đang giữ lượng vàng tương đương 40 tỉ USD

Ông Lê Đức Thúy cho biết 20 năm vừa qua, theo Hội đồng Vàng thế giới, số vàng VN nhập vào và còn ở VN khoảng 1.000 tấn, tương đương hơn 40 tỉ USD, nhiều hơn tất cả số ngoại tệ đang gửi trong ngân hàng cộng lượng dự trữ ngoại tệ quốc gia. Nếu không biến nguồn lực trên thành luồng vốn chính thức, nó sẽ tràn sang luồng không chính thức, gây sức ép nền kinh tế.

Trước tình hình căng thẳng ngoại tệ, Thường trực Chính phủ đã quyết định chọn giải pháp có lợi nhất, theo ông Thúy, là không điều chỉnh tỉ giá cho đến Tết Nguyên đán. Lý do, nếu điều chỉnh, lạm phát 2010 khó lòng giữ được dưới 10%. “Thời điểm này điều chỉnh tỉ giá không có lợi, có thể gây tác động xấu dây chuyền dẫn đến không kiểm soát được. VND cũng không yếu đến mức đấy” - ông Thúy nói.

Để giải quyết căng thẳng USD trên thị trường, theo ông Thúy, NHNN đã được chỉ đạo ba giải pháp lớn. Thứ nhất, tăng truyền thông để tăng niềm tin vào chính sách. Thứ hai, NHNN phải can thiệp bán ngoại tệ ra. Trong tháng 9, NHNN đã mua tăng dự trữ ngoại hối được 300 triệu USD, tháng 10 có căng thẳng đã bán 200 triệu USD bình ổn. Mặc dù vậy, ông Thúy cho rằng đó là biện pháp “nhỏ giọt”, chưa đủ mạnh để chặn tâm lý, Chính phủ lần này chủ trương mạnh dạn can thiệp, NHNN phải đáp ứng đủ ngoại tệ cho hoạt động kinh tế cần thiết.

Tuy nhiên, nhu cầu USD cho nhập khẩu ôtô, hàng xa xỉ sẽ không được ưu tiên cung ứng ngoại tệ. Cách cung ứng USD, theo ông Thúy, Thường trực Chính phủ chỉ đạo phải thay đổi, khi có nhu cầu thật sự NHNN phải đáp ứng ngay chứ không xem xét lâu, tạo tâm lý không tốt. Giải pháp thứ ba là yêu cầu NHNN bãi bỏ ngay khuyến nghị giảm lãi suất VND vì tình hình đã thay đổi, lo ngại tăng trưởng không đạt mục tiêu không còn cơ sở.

Để người dân tích cực giữ đồng tiền VN, không chuyển sang mua USD, ông Thúy cho biết NHNN sẽ phải dùng các công cụ thị trường mở như điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc để điều chỉnh lãi suất VND theo hướng tôn trọng lãi suất thỏa thuận, thực chất là cho phép tăng lãi suất lên. Đề xuất của NHNN tăng lãi suất USD nhằm hạn chế vay bằng ngoại tệ cũng bị đình chỉ vì có thể kích thích người dân chuyển từ VND sang USD rồi gửi ngân hàng.

Đủ khả năng bình ổn

37 lần

Đó là số lần thay đổi giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trong ngày 4-11. Đây là con số kỷ lục kể từ trước đến nay. Doanh số giao dịch cũng lên đến 4.000 lượng, gấp 4 lần so với những ngày trước đó. Trong ngày xảy ra “địa chấn” của thị trường vàng 11-11-2009, giá vàng cũng chỉ thay đổi trên 20 lần.

Trước quyết định tung dự trữ USD ra bán để bình ổn tỉ giá, ông Lê Đức Thúy khẳng định NHNN còn đủ lượng dự trữ ngoại hối để kiểm soát tình hình. Ông Thúy công nhận dự trữ ngoại hối quốc gia đã giảm so với mức cao đã từng công bố là 23 tỉ USD. Tuy nhiên, dự trữ còn lại không phải quá nhỏ. Không tiết lộ con số cụ thể, ông Thúy chỉ nêu: “Dự trữ ngoại hối của VN hiện khoảng 6-7 tuần nhập khẩu. So với một số thời kỳ trước năm 2006 chỉ dự trữ vài trăm triệu USD thì mức dự trữ hiện nay cao hơn nhiều”.

Các yếu tố hỗ trợ giá VND, theo ông Thúy, đang khá mạnh. Xuất khẩu năm nay tăng, dự báo tăng trưởng xuất khẩu 2010 có thể lên tới 23% so với kế hoạch là 18%. Nhập siêu trước dự kiến khoảng 14 tỉ USD, thực tế chỉ khoảng 12-12,5 tỉ USD. Điều này khiến nguồn cung USD sẽ nhiều hơn.

Ông Thúy cho hay trên thế giới, đồng USD đang giảm giá với hầu hết các đồng tiền. “Người ta dự báo với chính sách nới lỏng định lượng, thực chất là phát hành thêm tiền của Mỹ, đồng USD sẽ còn giảm giá 20% nữa” - ông Thúy nói và cho rằng căng thẳng ngoại tệ tại VN sẽ chỉ là nhất thời vì đầu năm nhiều doanh nghiệp tập trung vay USD để tránh lãi suất VND cao, giờ họ phải mua USD trả nợ, nguồn cung tạm thời cạn.

Sản xuất kinh doanh sẽ tăng chi phí

Sau khi thông báo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, ông Lê Đức Thúy đã có trao đổi với báo chí.

* Thưa ông, để tăng giá VND, chủ trương tăng lãi suất liệu có khiến doanh nghiệp thêm khó khăn?

- Việc tôn trọng lãi suất thỏa thuận có thể làm lãi suất VND tăng. Biện pháp này thực chất là thắt chặt tiền tệ, có lợi cho việc chống lạm phát. Theo tính toán của chúng tôi, lạm phát năm nay sẽ trên 8%. Nếu điều hành không tốt có thể còn cao hơn nữa. Theo tôi, mức tăng lãi suất nếu có sẽ không nhiều, lãi suất huy động sẽ khoảng 12-13%/năm, cho vay khoảng 15-17%/năm. Tất nhiên, biện pháp nào cũng có hai mặt. Tăng lãi suất VND sẽ giảm áp lực lên tỉ giá, hạn chế lạm phát nhưng khiến người sản xuất kinh doanh phải tăng chi phí. Nhưng ảnh hưởng chung đến tăng trưởng là không lớn.

* Mục tiêu đợt bình ổn lần này là giữ tỉ giá ở mức bao nhiêu? VN sẽ cầm cự được bao lâu với khả năng dự trữ ngoại tệ có hạn?

- Theo tôi, VN chưa bị động đến mức nói là cầm cự. Với các chỉ số vĩ mô tốt, áp lực tâm lý là tạm thời vì USD đang giảm giá. Hi vọng tỉ giá xuống dưới mức giá trần hiện nay là không thể, nhưng chênh lệch tỉ giá chính thức với tỉ giá thị trường tự do khoảng 1-2% theo tôi là ổn.

* Không điều chỉnh tỉ giá nhưng VN có tính nới rộng biên độ tỉ giá?

- Quan niệm của chúng tôi nếu nới lỏng tỉ giá đã là điều chỉnh. Không điều chỉnh tỉ giá là sẽ không nới biên độ.

* Thưa ông, Chính phủ có kế hoạch khác không nếu thị trường không thay đổi sau bình ổn?

- Tất nhiên là có nghĩ “cách đánh” khác, nhưng chưa thể bộc lộ ý đồ. Thường trực Chính phủ quyết tâm trong năm nay chưa đặt vấn đề tăng tỉ giá. Đến tết luồng ngoại tệ sẽ về nhiều. Nếu biện pháp này đưa ra chưa có tác dụng thì sẽ có biện pháp mới, chưa chắc đã phải điều chỉnh tỉ giá.

Ngày “địa chấn” của vàng, USD

BNWQb8cV.jpgPhóng to
Việc giữ tỉ giá từ nay đến cuối năm sẽ giúp ổn định giá nhiều mặt hàng - Ảnh: N.BÌNH

Phó tổng giám đốc một công ty vàng bạc đá quý lớn nói ngày 4-11 là ngày đầy biến động của thị trường vàng. Giá vàng SJC mở cửa ở 33,81 triệu đồng/lượng nhưng sau đó đã lồng lên cao nhất là 34,2 triệu đồng/lượng. Sau đó giá vàng giảm xuống 33,78 triệu đồng/lượng rồi lại lội ngược dòng lên 34,18 triệu đồng/lượng. USD tự do lên 21.050 đồng/USD.

10g-12g: Từ 10g25 giá vàng bắt đầu rớt nhanh sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước can thiệp tỉ giá. Giá thay đổi nhanh khiến các tiệm tranh nhau giảm giá để bán ra nhưng nhu cầu mua vàng đã giảm nhiệt hẳn. USD tự do giảm còn 21.000 đồng/USD.

Sau 12g: Thị trường loạn nhịp, 13g57 giá vàng xuống còn 33,78 triệu đồng/lượng. Lực mua xuất hiện do giới kinh doanh chốt lời. Hai giờ sau đó giá vàng tăng 390.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng và đà giảm của USD tự do chựng lại, cuối ngày chốt ở 20.750-20.800 đồng/USD.

Giá USD giao dịch trên thị trường liên ngân hàng dao động từ 20.300-20.500 đồng/USD. Các doanh nghiệp nhập khẩu tạm ngưng mua USD chờ giá giảm thêm. Cuối ngày giá vàng chốt ở 34,18 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết ngày 5-11 Ngân hàng Nhà nước sẽ có buổi làm việc với đại diện 16 ngân hàng thương mại lớn tại Hà Nội để triển khai các biện pháp bình ổn thị trường ngoại tệ.

Thả lãi suất huy động, tốt cho tỉ giá

Đó là nhận định của các chuyên gia sau khi Chính phủ chủ trương không yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất VND mà thả nổi theo thị trường.

* TS Trần Du Lịch (thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia):

- Trong quý 2 đầu quý 3 giá cả tương đối ổn định thì có thể thực hiện mục tiêu giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhưng từ cuối quý 3 lạm phát có dấu hiệu tăng, nếu tiếp tục kéo giảm lãi suất huy động xuống là không thực tiễn trong bối cảnh cần kiềm chế lạm phát và ổn định tỉ giá hối đoái là cấp bách hơn. Chính phủ không đặt ra yêu cầu giảm lãi suất và các ngân hàng có thể tự điều chỉnh lãi suất hướng đến cơ chế điều hành theo lãi suất thị trường. Tỉ giá thời gian qua tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố đầu cơ găm giữ trong dân khi thấy lạm phát có dấu hiệu tăng cao. Khi lãi suất VND tăng lên, nhà đầu tư nhận thấy giữ USD không có lợi.

* TS Lê Xuân Nghĩa (phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia):

- Việc cho phép các ngân hàng tự điều chỉnh lãi suất chính là nhằm mục tiêu ổn định tỉ giá.

Khi lãi suất huy động cao hơn, người dân sẽ tính toán, cộng mức tăng tỉ giá với lãi suất gửi USD vẫn thấp hơn lãi suất VND, họ sẽ bán USD chuyển sang nắm giữ VND. Khi đó, nguồn cung USD sẽ tăng lên, cầu ngược lại sẽ giảm. Còn hiện nay, cứ cố ép giảm lãi suất huy động sẽ khiến người dân cảm thấy giữ VND không có lợi, họ tìm mua USD làm nhu cầu tăng vọt, còn người có USD không muốn bán ra, tỉ giá vì thế tăng mãi. Cũng đừng lo khi cho phép được ấn định lãi suất thì ngân hàng nhỏ tăng lãi suất lên cao để hút vốn. Bởi vì quy định cho ngân hàng được huy động trên thị trường liên ngân hàng đã được điều chỉnh, cần vốn họ sẽ vay từ các ngân hàng thay vì tăng lãi suất huy động của dân sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng.

* Ông Trần Hồng Sơn (Q.5, TP.HCM):

- Nếu lãi suất VND hiện nay là 11%/năm và tình hình như hiện nay người có tiền nhàn rỗi sẽ thích giữ vàng và USD. Nếu lãi suất huy động VND được tăng lên từ 13%/năm thì giữ VND sẽ có lợi hơn. Lãi suất USD hiện nay là 4-5%/năm, cộng mức tăng tỉ giá trong năm là trên 5%/năm, Nhà nước đã cam kết ổn định tỉ giá đến cuối năm thì giữ USD không có lợi.

CẦM VĂN KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên