VN cần tạo ra một “bùng nổ FDI” để tăng sức cạnh tranh
Theo giáo sư Thọ, thời gian qua VN chưa đạt được hiệu suất trong việc thực hiện chiến lược cải cách kinh tế từng bước của mô hình hai khu vực (thu hẹp dần kinh tế quốc doanh và phát triển nhanh kinh tế tư nhân cùng FDI). Cụ thể là cho đến nay khu vực kinh tế quốc doanh vẫn chiếm tỉ trọng đến 40% trong công nghiệp (ở Trung Quốc, tỉ lệ này hiện nay chỉ còn 20%), còn khu vực tư nhân và FDI vẫn hoạt động trong khó khăn. Muốn thay đổi nhanh cơ cấu này, VN cần hướng về nguồn vốn FDI, quan trọng là nguồn từ Nhật Bản, và phải tạo được một “bùng nổ FDI” như giai đoạn đầu thập niên 1990.
Về chiến lược cạnh tranh của VN giai đoạn hiện nay, giáo sư Thọ cho rằng trong 5-6 năm tới cần ưu tiên mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, tập trung đầu tư có hiệu quả ở một số cứ điểm lớn, hoạch định một chính sách phát triển công nghiệp dài hạn để thu hút các công ty đa quốc gia trong chiến lược tái cấu trúc của họ...
____________________
FDI: đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận