04/08/2010 02:02 GMT+7

Phẫu thuật khớp khuỷu tay cho thầy Dũng

L.TH.H.
L.TH.H.

TT - Ngày 3-8, thầy giáo Đặng Hữu Dũng (53 tuổi, giảng viên Trường đại học Nông lâm TP.HCM) đã được phẫu thuật giải phóng khớp khuỷu tay trái bị đơ cứng (tay chỉ duỗi thẳng, không co gập được) tại Bệnh viện đa khoa Bưu điện, TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Anh - người trực tiếp phẫu thuật cho thầy Dũng - cho biết sau hai năm bị học trò tạt axit, dù đã tập phục hồi chức năng nhưng những di chứng do phỏng axit làm thầy Dũng bị co rút khớp vai, khớp khuỷu tay và khớp cổ tay trái bị đơ cứng, da bị xơ chai.

Sau phẫu thuật, thầy Dũng phải tập vật lý trị liệu thêm một thời gian và khả năng phục hồi chức năng sẽ khoảng 70-80%. Tuy nhiên, do thầy còn bị di chứng ở khớp vai và khớp cổ tay nên khoảng 4-6 tháng sau các bác sĩ mới có thể tiến hành phẫu thuật tiếp để điều trị cho thầy.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sáng 24-8-2008, trong lúc đang giảng bài thầy Dũng bị sinh viên Trần Xuân Thanh tạt 5 lít axit loãng vào người.

_________________

*Tin bài liên quan:

Thi trượt, sinh viên tạt axit thầy giáoTạt axit thầy giáo, báo động về đạo đức giảng đườngVụ tạt axít kinh hoàng: 1 thầy giáo và 13 sinh viên bị bỏngĐau lòng nghề giáoĐiều gì đang xảy ra trong quan hệ thầy trò?Thầy Dũng còn chịu phẫu thuật nhiều lầnThầy Dũng đang cần giúp đỡ để ghép daThăm thầy Đặng Hữu Dũng nhân dịp 20-11

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên