25/07/2008 04:52 GMT+7

Những người mang "vàng" về Việt Nam

TRỊNH VĨNH HÀ
TRỊNH VĨNH HÀ

TT - Bốn chàng trai, cô gái trong đội tuyển VN tham dự kỳ thi Olympic hóa học quốc tế lần 40 trở về VN từ Hungary sáng 24-7 với hai huy chương vàng, hai huy chương đồng.

oqnk0cOV.jpgPhóng to
Bùi Tuấn Linh (phải) và Vũ Minh Châu - Ảnh: T.V.H.

Nhận xét về đội tuyển VN, ông Phạm Đình Hiến - trưởng đoàn - cho biết: "Các học sinh không chỉ có kiến thức khá vững, thông minh mà còn nói tiếng Anh tốt nên được rất nhiều đoàn quốc tế biết đến và quý mến".

Bùi Tuấn Linh, HS chuyên Hà Nội - Amsterdam, được các thầy giáo bồi dưỡng đội tuyển đánh giá là thông minh nhất trong nhóm. Bố mẹ và chị gái của Linh đều làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu sinh hóa. Từ nhỏ sự tò mò, rồi niềm thích thú với những công thức hóa học, những ứng dụng hóa học vào cuộc sống đã khiến Linh nghiêng hẳn về môn hóa, dù Linh học tốt tất cả các môn học khác.

Dành một buổi đi thăm chợ Song Long của người Việt tại Hungary, các học sinh đội tuyển hóa đã được nhiều mẹ, chị tại chợ người Việt quây lấy hỏi han. Khi biết các bạn đại diện cho VN đi thi Olympic, nhiều người bán hàng tại chợ đã bảo "thích thứ gì tha hồ lấy thứ đó, không phải lo trả tiền".

Có người hỏi các bạn có anh, chị, em không, bố mẹ bao nhiêu tuổi để chọn những món quà miễn phí làm kỷ niệm. Tình cảm của những Việt kiều xa xứ đối với đội tuyển VN còn xen lẫn niềm tự hào vì các bạn đã đại diện cho trí tuệ VN trong cuộc thi tài của nhiều quốc gia.

Nói về mơ ước của mình, Linh kể: "Em dự định sẽ thi để có học bổng du học ở một nước "gần nhà” như Singapore chẳng hạn vì em không thích đi quá xa nhà. Nhưng học ở nước ngoài hay trong nước em vẫn muốn gắn bó với hóa học". Bùi Tuấn Linh đạt 75/100 điểm và đứng thứ 9 trong top 10 học sinh xuất sắc nhất Olympic hóa học lần 40.

Trong đó điểm thi lý thuyết đạt 50/60, điểm thực hành đạt 25/40. Linh cho biết trong hơn một tháng ôn luyện trước khi đi thi, đội tuyển đã được học khoảng 30 buổi thực nghiệm. Phần thực nghiệm hóa hữu cơ do thầy Nguyễn Văn Đậu hướng dẫn ôn tập đã giúp ích nhiều cho việc đạt kết quả ở môn thi thực nghiệm.

Vũ Minh Châu là thành viên nhỏ tuổi tại Olympic vì hiện Châu vẫn đang học lớp 11. Sự thanh tú, dịu hiền trong chiếc áo dài VN khiến Châu được nhiều bạn nước ngoài quý mến. Theo thầy Phạm Đình Hiến, Châu nổi trội trong đội về sự chăm chỉ và chắc chắn kiến thức. Chính sự chắc chắn, thận trọng và chăm học đã khiến Châu có được huy chương vàng khi Châu còn thua các thí sinh khác một năm học.

Vốn là HS giỏi toán ở bậc THCS nhưng theo lời khuyên của một thầy giáo cũ, Châu đã quyết định thi vào chuyên hóa ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và đỗ thủ khoa. Giải nhì trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia 2008, lần đầu tiên Châu tham gia một kỳ thi lớn. Châu cho biết: Lúc đầu cũng căng thẳng nhưng chính thái độ "đi thi để cọ xát, để học hỏi và giao lưu" của bạn bè quốc tế đã mang lại cho Châu sự tự tin. Đạt 70,45 điểm, Châu đứng thứ 17 trong số các học sinh xuất sắc. Vũ Minh Châu là tiềm năng của đội tuyển hóa học VN sẽ tham dự Olympic hóa học quốc tế lần 41 tổ chức tại Anh năm 2009.

TRỊNH VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên