19/09/2010 20:13 GMT+7

HIV giảm trên toàn cầu, nhưng cuộc chiến còn căng thẳng

TIẾP TRƯƠNG (Theo BBC)
TIẾP TRƯƠNG (Theo BBC)

TTO - UNAids, ủy ban phòng chống Aids của Liên Hợp Quốc cho hay 22 nước trong khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi HIV/Aids đã giảm 25% hoặc hơn số ca nhiễm.

Virut SIV, ông tổ HIV, có tuổi khoảng 1 triệu năm

Đã có hy vọng

Michel Sidibe, giám đốc điều hành UNAids nói thế giới đang có “bước tiến thật sự” trong việc đạt được Mục tiêu Phát Triển Thứ 6 của Thiên niên kỷ là ngăn chặn và đảo ngược sự lây lan của HIV/Aids vào năm 2015.

“Lần đầu tiên sự đổi thay đang diễn ra ở trung tâm của nạn dịch. Ở những nơi mà HIV tàn phá những ước mơ, giờ đây chúng ta có hy vọng”, ông nói.

Việc sử dụng bao cao su ở nam giới đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua, trong khi báo cáo cũng chỉ ra “truyền thống cho phép sự mô phạm” ở nhiều cộng đồng khi họ khuyến khích cắt bao quy đầu, mà qua nghiên cứu chứng minh có thể giảm mức nhiễm HIV ở nam giới tới 60%.

Đó là nhờ dân chúng ý thức hơn và có biện pháp phòng ngừa tốt hơn.

Nhưng đồng thời UNAids cũng nhận thấy số ca nhiễm HIV đang tăng lên ở Đông Âu và Trung Á, và trong nhóm đồng tính nam ở các nước đã phát triển.

UNAids cho biết có 5.2 triệu người trên toàn thế giới đang được điều trị HIV/Aids, nhờ đó đã cứu được 200.000 người thoát chết trong khoảng thời gian từ năm 2004 tới 2008.

Ủy ban cho hay giới trẻ “đang dẫn đầu cuộc cách mạng phòng ngừa bằng việc trì hoãn quan hệ tình dục, có ít bạn tình hơn và sử dụng bao cao su, nhờ vậy giảm đáng kể số ca nhiễm mới ở nhiều nước vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Aids”.

Thách thức còn đó

Trung Quốc, nơi các ca nhiễm tập trung ở các nhóm có nguy cơ cao, được tuyên dương nhờ các nỗ lực tăng cường biện pháp phòng ngừa trong đối tượng sử dụng ma túy.

LvlyxYSU.jpgPhóng to

UNAids cho hay Nam Phi cũng đã nhanh chân đẩy mạnh “nỗ lực đạt được phương tiện phòng chống, chữa trị, chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân HIV”.

Nhưng vẫn cần cảnh báo rằng “thách thức còn đó” trong cuộc chiến toàn cầu chống lại HIV/Aids, bao gồm sự lan truyền ở Đông Âu và Trung Á, và sự trỗi dậy của các ca nhiễm mới ở các nước giàu trong nhóm người đồng tính nam.

Liên Hợp Quốc kêu gọi đầu tư lớn hơn vào việc phòng chống HIV/Aids, cảnh báo rằng năm 2009 bị thiếu hụt 10 tỉ đô la.

Ủy ban nhấn mạnh các nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không có khả năng tự mình giải quyết khủng hoảng.

“Vào thời điểm bước ngoặt này nếu cứ bình bình hay giảm sút đầu tư sẽ làm thụt lùi cuộc phòng chống Aids và đe dọa khả năng đặt được mục tiêu thiên niên kỷ thứ 6 của cả thế giới”, ông Sidibe nói.

“Đầu tư cho Aids là trách nhiệm chia sẻ - giữa các đối tác phát triển và chính quyền nhà nước”.

UNAids kêu gọi Úc bỏ hạn chế nhập cư người nhiễm HIV.

TIẾP TRƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất