TS Lam cho biết từ ngày 5-7, nhóm nghiên cứu của phòng côn trùng học thực nghiệm (Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật) sẽ tới các khu vực có thông tin bọ xít xuất hiện để điều tra và hướng dẫn người dân cách bắt thủ công. Theo TS Lam, trong vòng đời dài 4-6 tháng, bọ xít “hút máu người” có thể đẻ tới 500-1.000 trứng.
Thêm nhiều địa phương phát hiện bọ xít "hút máu người"
TT - TS Trương Xuân Lam (Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật) cho hay trong ngày 30-6 có rất nhiều người dân thông báo bị bọ xít “hút máu người” đốt. Theo TS Lam, những địa phương mới phát hiện có loại bọ xít này gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng. Tại Hà Nội, thêm khu vực quận Đống Đa cũng có nhiều người dân thông báo thấy bọ xít “hút máu người” xuất hiện.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận