Đến chiều 27-1, bé H.N.B.N. (hai tháng rưỡi tuổi, phường 1, TP Bến Tre) vẫn phải thở máy, tình trạng nguy kịch. Còn bé P.N.B.T. (ba tháng tuổi, phường Phú Khương, TP Bến Tre) mạch và huyết áp dần ổn định nhưng vẫn thở oxy và sốt cao.
Bác sĩ Hồ Trung Tuyến - trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh và văcxin, sinh phẩm (Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre) - cho biết sáng 25-1, tỉnh Bến Tre tiến hành tiêm chủng mở rộng cho tất cả trẻ trong độ tuổi. Cả hai bé N. và T. đều được tiêm một mũi văcxin ho gà, bạch hầu, uốn ván (DPT); một mũi văcxin viêm gan siêu vi B (HBV) và uống văcxin phòng bệnh bại liệt (OPV) cùng với gần 80 trẻ khác, tuy nhiên số trẻ còn lại đều bình thường.
Số văcxin này do chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia cung cấp, có hạn dùng từ tháng 10-2010 đến tháng 9-2012. Việc bảo quản văcxin và thao tác tiêm cũng được thực hiện đúng quy định. Hiện trung tâm đang tiếp tục điều tra để báo cáo Viện Pasteur TP.HCM và Bộ Y tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận