18/11/2013 10:43 GMT+7

Vận chuyển gần 4kg ma túy tổng hợp, tù chung thân

VŨ ĐỒNG
VŨ ĐỒNG

TTO - Sáng 18-11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án tù chung thân đối với Hồ Quốc Nam (28 tuổi, trú xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, Nghệ An) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

mzBl3OC6.jpgPhóng to
Từ trái qua: Kiều, Giang và Nam tại phiên tòa - Ảnh: Vũ Đồng

Hai đồng phạm của Nam là Đoàn Thị Bích Kiều (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cũng bị phạt 20 năm tù và Ngô Trí Giang (23 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 17 năm tù về cùng tội danh.

Theo Tòa, có đủ cơ sở kết luận số ma túy mà Hồ Quốc Nam tham gia vận chuyển là gần 4kg (ma túy tổng hợp); Đoàn Thị Bích Kiều vận chuyển gần 3kg và Ngô Trí Giang gần 2kg ma túy.

Tuy nhiên, đối tượng được xác định là người cầm đầu đường dây ma túy này là Trương Quốc Việt (trú xã Kim Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn, đang bị công an truy nã đặc biệt.

Theo cáo trạng của VKSND, trưa 23-4-2013, Kiều nhận được điện thoại của Việt (gọi từ Lào) đề nghị mang ma túy vào TP.HCM. Tối hôm sau, Nam và Giang đi taxi đến phòng trọ đón Kiều sau đó cả ba cùng đến một khách sạn tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tại đây, Nam giao cho Kiều và Giang mỗi người một bánh ma túy (số ma túy này do Việt đưa từ Lào về) để vận chuyển vào TP.HCM.

Theo kế hoạch, đêm đó Kiều mang gói ma túy để vận chuyển vào TP.HCM theo yêu cầu của Việt thì bị Công an Nghệ An phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo và Hải quan cửa Khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt giữ tại đường Trần Phú, phường Lê Mao, TP Vinh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt tiếp Nam và Giang, thu giữ cả gói ma túy tại nhà Giang.

Ngoài lần phạm tội trên, Nam và Kiều còn khai nhận trong tháng 3-1013, cả hai đã vận chuyển trót lọt ma túy vào TP.Hồ Chí Minh bằng đường tàu hỏa. Nam nhận tiền công 120 triệu đồng, Kiều nhận 20 triệu đồng từ Việt.

VŨ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên