18/03/2011 04:43 GMT+7

Bà Đào Thị Hồng yêu cầu bồi thường oan sai

PHẠM XUÂN DŨNG
PHẠM XUÂN DŨNG

TT - Bà Đào Thị Hồng - người được tuyên vô tội trong “kỳ án trộm cắp tài sản” ở Quảng Trị (xem bài “Kỳ án trộm cắp tài sản”, Tuổi Trẻ ngày 24-9-2010) - vừa có đơn gửi Viện KSND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị yêu cầu bồi thường oan sai theo đúng Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Bà Hồng yêu cầu bồi thường bốn khoản: thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút, thiệt hại do bị tổn hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần, tổng cộng hơn 1,45 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Hồng còn yêu cầu được công khai xin lỗi trên báo Quảng Trị, báo Tuổi Trẻ TP.HCM hoặc một tờ báo trung ương.

Bà Đào Thị Hồng sinh năm 1967, là chủ doanh nghiệp kinh doanh gỗ rừng trồng Hùng Linh bị Công an huyện Hải Lăng khởi tố bắt tạm giam 81 ngày với tội danh trộm cắp tài sản và bị Viện KSND huyện truy tố cùng tội danh. TAND huyện Hải Lăng xử sơ thẩm khẳng định bà Đào Thị Hồng vô tội, tòa phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Trị xử y án sơ thẩm vì nhận thấy chỉ là vụ tranh chấp tài sản trong quan hệ dân sự.

PHẠM XUÂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên