14/03/2011 22:47 GMT+7

Đề nghị truy tố nguyên phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk lắk

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty công nghiệp Rừng Tây Nguyên, nay là Công ty cổ phần công nghiệp Rừng Tây Nguyên”.

Read this on Tuoitrenews.vn

Theo đó, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 8 bị can về tội danh trên gồm bà Vũ Thị Lệ Quỳnh (42 tuổi, nguyên phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên phó giám đốc Công ty công nghiệp Rừng Tây nguyên - công ty CNRTN), ông Võ Hồng Huỳnh (59 tuổi, ủy viên HĐQT Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, nguyên giám đốc Công ty CNRTN), Phạm Thị Hồng Liên (50 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty CNRTN), Trần Quốc Trí, Phạm Trọng Thi (đều 51 tuổi, giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần CNRTN), Đào Thị Mai (46 tuổi, phó phòng kế hoạch Công ty cổ phần CNRTN), Trần Thị Hà (47 tuổi, thủ quỹ Công ty cổ phần CNRTN), Hồ Thị Thanh Hà (46 tuổi, kế toán trưởng Công ty cổ phần CNRTN).

Qua điều tra, cơ quan điều tra kết luận năm 1997 Chính phủ có chủ trương mua, vận chuyển, dự trữ, cung ứng gỗ đóng tàu thuyền đánh cá xa bờ và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt cho các tỉnh ĐBSCL và duyên hải miền Trung sau khi cơn bão số 5 (tháng 10-1997) tàn phá gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại khu vực này.

Công ty CNRTN được giao nhiệm vụ khai thác, mua và vận chuyển gỗ tròn để trực tiếp cung ứng cho các chủ dự án đóng tàu thuyền đánh bắt cá xa bờ và dự trữ, cung ứng gỗ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt theo tinh thần trên. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao mà mang chỉ tiêu gỗ bán cho tư thương để trục lợi, hưởng chênh lệch trên giá bán gỗ.

Công ty chỉ hợp thức hóa thủ tục, đứng tên tư cách pháp nhân trong các hợp đồng kinh tế mua bán gỗ, xuất hóa đơn và hạch toán thu chi khống trên sổ sách. Từ năm 1998-2006, công ty đã ký hợp thức hóa 187 hợp đồng mua gỗ tại các chủ rừng với tổng khối lượng trên 174.432m3 gỗ với giá trên 177 tỉ đồng. Sau đó, công ty đã hợp thức hóa 532 hợp đồng bán gỗ cho 209 tư thương trên 154.855m3 với giá trên 193 tỉ, thu chênh lệch hơn 16,4 tỉ đồng.

Tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện KSND tối cao xem xét, miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Trần Thị Hà (47 tuổi, thủ quỹ Công ty cổ phần CNRTN). Theo cơ quan điều tra, bị can này đã khai báo thành khẩn, gia đình chính sách và có hoàn cảnh éo le, không nhất thiết phải xử lý hình sự nên đã đề nghị Viện KSND tối cao xem xét.

Trong vụ án có một số tư thương môi giới thỏa thuận mua bán chỉ tiêu gỗ với Võ Hồng Huỳnh, giúp sức cho các bị can bán gỗ, thu tiền chênh lệch nhưng do hành vi không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý.

Đối với các ông Vũ Khang, Lê Bá, Phạm Trọng Minh, Trần Đức Sinh, Hà Xuân Hạnh, Trần Văn Cường là những người làm chủ tịch HĐQT, TGĐ, PTGĐ Tổng công ty Lâm sản Việt Nam qua các thời kỳ đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của công ty, tiếp tục giao chỉ tiêu mua, cung ứng vận chuyển gỗ... dẫn đến việc làm vi phạm pháp luật của công ty diễn ra trong nhiều năm nên cơ quan điều tra đã đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính và Bộ NN&PTNT đã xử lý xong.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên