13/08/2007 08:06 GMT+7

Ẩu đả tại sân bay: Đối tượng là con trai một bí thư huyện

Đ.NAM
Đ.NAM

TT (Đà Nẵng) - Sáng 12-8, ông Trần Minh Hữu - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương - nói thông qua báo chí mới biết vụ việc cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh ẩu đả với an ninh sân bay Đà Nẵng vào chiều 11-8.

VCN15Kr4.jpgPhóng to
Đỗ Hoài Phương Minh tại Trung tâm An ninh sân bay Đà Nẵng, trên bàn là hai thanh kiếm (ảnh chụp lúc 15g ngày 11-8) - Ảnh: Đ.NAM
TT (Đà Nẵng) - Sáng 12-8, ông Trần Minh Hữu - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương - nói thông qua báo chí mới biết vụ việc cảnh sát Đỗ Hoài Phương Minh ẩu đả với an ninh sân bay Đà Nẵng vào chiều 11-8.

Ông Hữu cũng khẳng định thời gian gần đây Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương không hề cử cán bộ chiến sĩ nào đi công tác ngoài tỉnh.

Đỗ Hoài Phương Minh là con của bí thư huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chiều 12-8, qua điện thoại, ông Đỗ Văn Công - cha của Đỗ Hoài Phương Minh - cho biết: “Tôi vừa nghe các anh ở công an điện báo. Minh vi phạm thế nào thì xử lý thế đó. Nếu đúng bỏ tù thì phải bỏ tù để răn đe”. Cũng theo ông Công, Minh cùng vợ và con trai ra Hà Nội tham quan, trên đường trở về Bình Dương đã ghé qua sân bay Đà Nẵng để đón bạn.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, sau khi đưa toàn bộ tang vật và người về phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) xử lý, đến sáng 12-8 hồ sơ vụ việc được chuyển lên Công an quận Hải Châu chờ xử lý. Tại cơ quan công an, Phương Minh khai nhận hai cây kiếm sử dụng trong vụ ẩu đả được mua ở Móng Cái với giá 1,5 triệu đồng.

Đ.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên