04/11/2011 15:59 GMT+7

Tê giác Nam Phi kêu cứu

MINH ANH (Theo BBC)
MINH ANH (Theo BBC)

TTO - Số liệu từ các công viên quốc gia Nam Phi cho biết từ đầu năm đến nay, đã có 341 con tê giác bị giết lấy sừng ở nước này, vượt qua con số kỷ lục 333 con của năm 2010.

Ký ức loài tê giác

ve1hOKSk.jpgPhóng to

Từ đầu năm đến nay, đã có 341 con tê giác bị giết lấy sừng ở Nam Phi - Ảnh: guardian.co.uk

Theo Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WWF), nhu cầu mua sừng tê giác làm thuốc chữa bệnh ở một số nước châu Á là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Trước đó từ năm 2000-2005, trung bình mỗi năm chỉ có 36 con tê giác bị giết tại Nam Phi.

WWF nói mặc dù đã có luật bảo vệ loài động vật này, nhưng vẫn chưa đủ ngăn chặn nạn buôn lậu sừng tê giác của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Theo WWF, Nam Phi hiện đang trở thành tâm điểm của bọn săn trộm tê giác do có “dân số” tê giác đông nhất thế giới, với 1.916 con tê giác đen và 18.780 tê giác trắng.

Việc buôn bán sừng tê giác được kiểm soát bởi Công ước quốc tế về buôn bán các loài nguy cấp (CITES) và hiện tại, Nam Phi chỉ cho phép xuất khẩu sừng tê giác như chiến lợi phẩm săn bắn.

MINH ANH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nam Phi tê giác WWF