![]() |
Bãi rác khổng lồ giữa rừng tràm bị phát hiện - Ảnh: Đình Biên |
Bà Liên khai với cảnh sát môi trường cơ sở chứa rác thải đã hoạt động gần hai năm, nhưng không xuất trình được giấy tờ nào cho phép hoạt động.
Lực lượng cảnh sát môi trường đã ghi nhận hiện trường là một bãi chứa rác thải nguy hại khổng lồ nằm trên diện tích khoảng 1,5 ha lưu trữ các loại các can nhựa, thùng thiết chứa hóa chất, dầu nhớt, dung môi đã qua sử dụng cùng các lọai phế thải nguy hại khác như bùn thải công nghiệp, vỏ ôtô, nylon, phế liệu giày da…
Bà Liên cho biết nguồn chất thải nguy hại chủ yếu thu mua từ Công ty Hòang Gia (huyện Châu Thành, Tây Ninh), Công ty TNHH Poh Huat (khu công nghiệp Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), Công ty TNHH Vina G7 (ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước, TP.Biên Hòa).
Sau khi mua rác về, bà Liên cho người phân lọai rác để bán, còn các chất thải nguy hại như bùn thải công nghiệp, phế liệu giày da được đem ra bãi đốt và chôn. Rác nguy hải sau khi bị đốt được bà Liên cho xe ủi ủi xuống các con rạch, suối, vùng trũng… cho đến khi thành mặt bằng lại tận dụng tiếp làm kho chứa chất thải nguy hại.
Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, cơ sở chứa rác thải với quy mô lớn đã gây ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, thải ra sông suối, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở khu vực này.
Lực lượng công an sẽ làm đến nơi đến chốn vụ việc này và làm rõ trách nhiệm của địa phương vì sao không biết một cơ sở chứa rác khổng lồ hoạt động không phép lại hiển nhiên tồn tại suốt hai năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận