Theo đó, từ cuối tháng 12-2009 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao các sở ngành liên quan tập trung thống kê, thẩm tra và xác minh thiệt hại của các hộ dân bị ảnh hưởng do nguồn nước sông Thị Vải bị ô nhiễm theo văn bản đề nghị của Bộ Tài nguyên - môi trường. Kết quả tổng hợp có đến 1.255 hộ dân tại các xã Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ thuộc huyện Tân Thành bị thiệt hại với số tiền ước tính hơn 216 tỉ đồng.
Ngày 30-3-2010, Viện Môi trường và tài nguyên có văn bản báo cáo kết quả đánh giá thiệt hại kinh tế (nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, sản xuất muối) trên địa bàn tỉnh, trong đó Viện Môi trường và tài nguyên đánh giá kết quả trên có độ tin cậy cao.
Căn cứ trên sự thống nhất về tỉ lệ phần trăm gây ô nhiễm giữa Viện Môi trường và tài nguyên với Công ty Vedan, ngày 9-4 UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức có văn bản yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại cho người dân với số tiền hơn 53,6 tỉ đồng. Tuy nhiên trong văn bản phúc đáp ngày 22-4, Công ty Vedan cho rằng “từ trước đến nay công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được các tài liệu có liên quan” nên đề nghị tỉnh cung cấp các tài liệu để “tìm hiểu và nghiên cứu” và đưa ra đề xuất.
Trước đó, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên - môi trường thông báo kết quả thống kê thiệt hại của người dân TP là hơn 107 tỉ đồng và đề nghị bộ tổng hợp với kết quả của hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu để phối hợp yêu cầu Vedan bồi thường cho người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận