02/02/2005 11:21 GMT+7

Loạt bài "Ký tên vì công lý" của báo Tuổi Trẻ đoạt giải A giải thưởng báo chí toàn quốc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT (Hà Nội) - “Đọc danh sách các tác phẩm đạt giải báo chí năm 2004 cũng hình dung được các sự kiện lớn của đất nước và quốc tế được báo chí phản ánh. Điểm nổi bật của các giải báo chí năm nay là sự xuất hiện tập trung với tỉ lệ lớn các tác phẩm nêu bật các sự kiện thời sự trong năm, giới thiệu những nhân tố tích cực, những cái hay, cái đẹp cũng như phê phán có tính xây dựng những mặt tiêu cực, khiếm khuyết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội” - ông Nguyễn Khoa Điềm, trưởng Ban tư tưởng - văn hóa T.Ư, đã nhận xét như vậy trong lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc năm 2004 vừa diễn ra tối qua tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN.

jqeuhMNk.jpgPhóng to
Trưởng Ban tư tưởng - văn hoá trung ương Nguyễn Khoa Điềm trao giải cho đại diện báo Tuổi Trẻ - Ảnh: VIỆT DŨNG
TT (Hà Nội) - “Đọc danh sách các tác phẩm đạt giải báo chí năm 2004 cũng hình dung được các sự kiện lớn của đất nước và quốc tế được báo chí phản ánh. Điểm nổi bật của các giải báo chí năm nay là sự xuất hiện tập trung với tỉ lệ lớn các tác phẩm nêu bật các sự kiện thời sự trong năm, giới thiệu những nhân tố tích cực, những cái hay, cái đẹp cũng như phê phán có tính xây dựng những mặt tiêu cực, khiếm khuyết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội” - ông Nguyễn Khoa Điềm, trưởng Ban tư tưởng - văn hóa T.Ư, đã nhận xét như vậy trong lễ trao giải thưởng báo chí toàn quốc năm 2004 vừa diễn ra tối qua tại Trung tâm Hội chợ triển lãm VN.

Ông Hồng Vinh, Chủ tịch Hội Nhà báo VN, cho biết: Ban Thư ký Hội đồng giải thưởng đã nhận được 437 tác phẩm của 437 tác giả, nhóm tác giả trong cả nước gửi về dự thi. Hội đồng giải báo chí đã xét chọn, bỏ phiếu kín, chọn được 63 tác phẩm để trao giải, trong đó có 5 giải A, 16 giải B, 24 giải C và 18 giải khuyến khích.

Báo Tuổi Trẻ đã giành giải A ở thể loại phóng sự, điều tra, bút ký báo chí với loạt bài: “Ký tên vì công lý, Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” do nhóm tác giả Bùi Thanh, Bảo Trung, Lê Đức Dục, Lưu Đình Triều, Kim Sơn, Hàng Phước Long, Trung Nghĩa và tập thể báo Tuổi Trẻ thực hiện. Đây là lần thứ hai liên tiếp Tuổi Trẻ giành được giải thưởng cao nhất của thể loại này.Tối qua, báo Tuổi Trẻ cũng được Hội Nhà báo VN trao giải A trang bìa báo tết và góp phần cùng Hội Nhà báo TP.HCM giành giải A gian trưng bày Hội báo Xuân Ât Dậu - 2005.

Nhóm tác giả đạt giải của báo Tuổi Trẻ đã quyết định trao tặng toàn bộ số tiền thưởng 10 triệu đồng vào quĩ Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam.

gw1abnrf.jpgPhóng to
Trong khi đại diện Tuổi Trẻ nhận giải A báo chí toàn quốc tại Hà Nội, cùng ngày 1-2, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã tổ chức trao tặng giải thưởng “Bạn đồng hành quanh tôi” (mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng) cho hai bạn đọc Nguyễn Hoàng (Q.7, TP.HCM) và Anh Đào (Công ty Pepsi Cola). Đây là hai bạn đọc - với hai bài viết đầu tiên của mình - đã khởi đầu cho chiến dịch “Ký tên vì công lý” và “Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên Tuổi Trẻ trong năm tháng qua.
TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên