04/10/2013 22:22 GMT+7

Những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 1)

TTO
TTO

TTO - Tuổi Trẻ Online mời bạn xem lại những hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

WbHWlBwY.jpgPhóng to
Tháng 9/1935, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai. Sau này, trong một lần đến thăm nhà tù Hỏa Lò cùng con gái Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động ghi trong cuốn sổ tưởng niệm: "Nhớ mãi hương hồn các anh chị, nhớ mãi hình ảnh của Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi"
KHXXQ79y.jpgPhóng to
Võ Nguyên Giáp từng dạy môn lịch sử tại trường tư thục Thăng Long, Hà Nội (1932 - 1939). Ông vừa dạy học, vừa học trường Luật, vừa viết bài cho các báo
heuAs9fJ.jpgPhóng to
Chùm ảnh về thân sinh cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp
9rmuufW6.jpgPhóng to
Vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đặng Bích Hà cùng 5 người con (1963). Từ trái sang phải: hàng đầu: Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam, Võ Hòa Bình. Hàng sau: Bà Đặng Bích Hà, Võ Hồng Anh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp
XK3DKSqN.jpgPhóng to
Năm 1930, khi mới 19 tuổi, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và giam ở nhà lao Thừa Phủ (Huế)
4620Q6Yz.jpgPhóng to
Võ Nguyên Giáp tham gia cuộc gặp mặt các nhà yêu nước tại khách sạn Lạc Xuân, Hàng Bông, Hà Nội năm 1938
6yuvdaMX.jpgPhóng to
Một trong những bài báo đầu tiên của Võ Nguyên Giáp dưới bút danh Hải Thanh có tên "Vũ trụ và tấn hóa" in trên báo Tiếng dân năm 1929 do cụ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ bút
nyrgL7tv.jpgPhóng to
Ngày 22/12/1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập với 34 chiến sĩ, do Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy
mOTWtHje.jpgPhóng to
Ngày 26/8/1945, Tư lệnh Việt Nam Giải phóng quân Võ Nguyên Giáp duyệt binh lần đầu ở Hà Nội sau khi giành được chính quyền
tJYBXHWz.jpgPhóng to
Toán Con Nai (Mỹ) thuộc lực lượng đồng minh chụp ảnh kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp tại Hà Nội
idNyNXDH.jpgPhóng to
Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Quốc hội thành lập sau tổng tuyển cử 6-1-1946 (Võ Nguyên Giáp đứng hàng thứ hai ngoài cùng bên phải)
k1pBMVWK.jpgPhóng to
Năm 1948, ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong quân hàm đại tướng và trở thành đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam
YLPZ7JEZ.jpgPhóng to
Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử vào Nam Trung Bộ kiểm tra tình hình chiến đấu. Ảnh chụp tại đình Xuân Hòa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tháng 1-1946, bên cạnh là luật sư Phan Anh
7yNV7Q3c.jpgPhóng to
Ngày 2/9/1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tròn một năm thành lập. Bí thư Tổng Quân ủy Võ Nguyên Giáp tuyên đọc Nhật lệnh của Quân ủy hội
f3ulZdwT.jpgPhóng to
Ngày 27-5-1948, tại Lục Rã, chân đèo Re (phía Tuyên Quang), Hội đồng chính phủ dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quân hàm Đại tướng cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp
Jv9yhKeo.jpgPhóng to
Bộ trưởng Quốc phòng Võ Nguyên Giáp (thứ 4 từ trái sang) cùng một số đại biểu tại Hội nghị Chính trị viên toàn quốc lần thứ hai gồm các chính trị viên khu và chính trị viên trung đoàn, họp từ ngày 6 đến 11-3-1948
3rwzMhg1.jpgPhóng to
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyền trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng với các Bộ trưởng tại Việt Bắc (1948). Trong ảnh, phía sau Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng, từ trái sang phải: Bồ Xuân Luật, Nguyễn Văn Tạo, Phan Mỹ, Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Hiếu, Bùi Công Trừng và Tạ Quang Bửu
EunogYaz.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm việc tại chiến khu Việt Bắc
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên