19/11/2012 11:07 GMT+7

Lái xe khách tông cảnh sát, cố thủ trong xe

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Sáng 19-11, Công an TP Hà Tĩnh cùng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chặn bắt xe khách khi tài xế cố thủ trên xe gần 1 giờ đồng hồ.

KZxyWj5x.jpgPhóng to

Khi bị lưc lượng công an chặn lại, tài xế vẫn cố thủ trên xe - Ảnh: Văn Định

Khoảng 7g sáng cùng ngày, trung úy Trần Xuân Hà thuộc đội cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh đứng chốt trên đường Phan Đình Phùng, phát hiện xe khách đi vào đường cấm này. Trung úy Hà ra hiệu cho xe dừng lại, lái xe vẫn cố tình tông thẳng vào trung úy Hà làm anh bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Tĩnh phối hợp cảnh sát cơ động chốt chặn trên các đường phố chặn bắt xe khách.

Khi bị lực lượng chức năng đuổi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Biểu với Hà Huy Tập, xe khách mới dừng lại.

Có mặt tại hiện trường chúng tôi thấy hai lái xe Vũ Xuân Quang (33 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và Lê Sĩ Tín (32 tuổi, trú tại Đắk Lắk) cố thủ trên xe.

Hàng chục chiến sĩ công an chặn xe khách, đồng thời yêu cầu lái xe mở cửa, xuống xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành. Hơn 35 hành khách trên xe nhốn nháo, lo lắng, có người chịu không nổi sự ngột ngạt trong xe đã đập cửa kính thoát ra ngoài.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ lái xe vẫn không mở cửa, các chiến sĩ công an buộc phải phá van hơi cửa xe. Lái xe Vũ Xuân Quang cùng người nhà xe bị dẫn giải về trụ sở Công an TP Hà Tĩnh để làm rõ sự việc.

QTfub9k0.jpgPhóng to

Lái xe Vũ Xuân Quang được dẫn giải về trụ sở công an

u8ksvILT.jpgPhóng to

Hành khách trên xe bơ phờ sau khi bị nhà xe "nhốt" gần 1 tiếng đồng hồ

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên