09/05/2012 18:24 GMT+7

Khánh thành cảng sông đầu tiên của Bình Dương

TÔ PHƯƠNG
TÔ PHƯƠNG

TTO - Ngày 9-5, cảng Thạnh Phước - cảng sông đầu tiên của Bình Dương - đã được khánh thành, đi vào hoạt động. Hiện cảng có hai cầu cảng với tổng chiều dài 124m, công suất bốc dỡ hàng hóa hơn 300.000 tấn/năm.

vUxXUupv.jpgPhóng to

Bốc xếp tại cảng Thạnh Phước (nằm ở hữu ngạn sông Đồng Nai, thuộc xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên) trong ngày khánh thành - Ảnh: Tô Phương

Khi hoàn tất giai đoạn 1 vào năm 2014 với tổng vốn đầu tư 780 tỉ đồng, cảng sẽ có 8 cầu cảng, công suất bốc dỡ hàng hóa 2,5 triệu tấn/năm.

Theo Công ty cổ phần cảng Thạnh Phước (chủ đầu tư), cảng đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, hỗ trợ các cảng nước sâu tăng công suất tiếp nhận hàng hóa, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP.HCM.

Năm 2018, cảng sẽ hoàn tất giai đoạn 2 với tổng diện tích 53ha, gồm 16 cầu cảng, tổng vốn đầu tư 1.450 tỉ đồng, có khả năng tiếp nhận tàu và sà lan 1.000-2.000 tấn, tổng công suất bốc dỡ đạt 5 triệu tấn hàng hóa/năm.

TÔ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên