Phóng to |
Ông Chirac (trái) và ông Schroeder (phải), "kẻ tung người hứng" nhịp nhàng trong việc chống chính sách mới của Mỹ về Iraq |
Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nói rằng họ muốn LHQ phải có vai trò to lớn hơn trong việc tái thiết Iraq vốn không được Mỹ đề cập trong bản kế họach mới.
Ông Chirac gọi bản kế họach này là "không linh động và không hiệu quả" và ông Schroeder tán thưởng trong lời phát biểu sau đó.
Bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh cũng cho biết Trung Quốc bác bỏ lời đề nghị của Mỹ chia sẻ một phần gánh nặng tái thiết Iraq vì nó ảnh hưởng xấu tới nỗ lực các nước muốn nâng cao vai trò LHQ tại Iraq.
Bộ trưởng bộ ngoại giao Mỹ Collin Powell cho biết ông đã gặp gỡ các đồng nghiệp Nga, Đức, Pháp và tổng thư ký LHQ Kofi Annan và hi vọng sẽ nhận được phản hồi từ các thành viên khác của hội đồng bảo an. Powell cho biết ông không ngờ lại xảy ra các quá trình đàm phán mở rộng để kế hoạch mới của Mỹ về Iraq được chấp thuận tại cuộc họp đại hội đồng LHQ vào 23-9.
Các nội dung chính của kế hoạch mới này là: kêu gọi các thành viên LHQ huấn luyện cảnh sát và quân đội Iraq, kêu gọi chính quyền Iraq do Mỹ dựng lên hợp tác với LHQ và quan chức Mỹ để soạn thảo hiến pháp và bầu cử tự do và dân chủ, thống nhất các phe phái tại Iraq, kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế viện trợ tài chính cho Iraq.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận