![]() |
Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan (phải) trao đổi với học giả Nguyễn Nhã bên lề hội thảo - Ảnh: V.V.T. |
Theo ông Quý, hai năm qua (kể từ Hội thảo quốc gia lần 1 về biển Đông, tháng 3-2009), tình hình biển Đông đã có nhiều diễn biến mới, các nước liên quan trực tiếp tới tranh chấp đều thực hiện nhiều biện pháp như củng cố hải quân; tăng cường sự hiện diện trên thực địa; củng cố cơ sở lịch sử, pháp lý; tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế thông qua các kênh ngoại giao. Ông Quý cho rằng điều quan trọng là các nước ASEAN ngày càng tự tin, có lập trường ngày một rõ ràng về hoạt động của các bên liên quan trên biển Đông, về các vấn đề ở biển Đông.
Tại hội thảo, tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đã trình bày các chứng cứ lịch sử và khoa học khẳng định chủ quyền của Việt Nam, đồng thời phản bác những lập luận không có cơ sở khoa học của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ông Nhã khẳng định: “Hầu hết các tư liệu Việt Nam đều là tư liệu thuộc nhà nước, đặc biệt là hội điển, loại sách ghi điển chế biến thành luật lệ của triều đình hoặc các châu bản, tức là những văn bản trao đổi giữa vua và các đình thần hoặc tỉnh thần, đều trực tiếp minh chứng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.
Ông Nhã đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước sưu tầm hoàn chỉnh các tư liệu gốc liên quan việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời phiên dịch ra các thứ tiếng, nhất là tiếng Anh và tiếng Trung, quảng bá các tư liệu đó cả trong nước và quốc tế một cách rộng rãi với nhiều hình thức khác nhau. “Việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân ngoài nước điều chỉnh các thông tin thiếu khách quan về biển Đông cũng là việc làm cần thiết hiện nay”- ông Nhã nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận