17/03/2011 07:37 GMT+7

Khai trương cảng nước sâu Tân Cảng - Cái Mép

ĐÔNG HÀ - BÁ SƠN
ĐÔNG HÀ - BÁ SƠN

TT - Sáng 16-3 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng hải quân) đã chính thức khai trương cảng nước sâu Tân Cảng - Cái Mép bằng việc đưa vào sử dụng cầu tàu dài 600m và 40ha kho bãi.

Read this on Tuoitrenews.vn

NPa3m6bs.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (bìa phải) và Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng nhấn nút khai trương Tân Cảng - Cái Mép - Ảnh: L.C.T.

Trước đó vào năm 2009, cầu tàu dài 300m và 20ha kho bãi của cảng này đã đi vào hoạt động và đón tàu trọng tải 73.000 tấn cập cảng, đưa hàng xuất nhập khẩu trực tiếp đi Hoa Kỳ và châu Âu mà không phải qua nước thứ ba.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đăng Nghiêm, tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn, cho biết toàn bộ dự án cảng Tân Cảng - Cái Mép có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng. Hiện nay Tân Cảng Sài Gòn đã liên doanh với ba hãng tàu lớn là MOL (Nhật Bản), Hanjin (Hàn Quốc) và Wanhai (Đài Loan) để trực tiếp khai thác cảng này.

ĐÔNG HÀ - BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên