Trước đó, Công ty Vincom đã có đề xuất với UBND TP về nội dung này và UBND TP đã giao Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, giải quyết. Theo một cán bộ UBND quận 1, nội dung đề xuất trên có thể hiểu là giao cho công ty quản lý công viên Chi Lăng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 23-12, một cán bộ Sở GTVT cho biết trước khi cải tạo, công viên Chi Lăng do UBND quận 1 quản lý nên sở phải tham khảo ý kiến của quận trước khi báo cáo UBND TP quyết định. Tuy nhiên, cán bộ này nói “khá bất ngờ” trước đề xuất của Công ty Vincom vì đề xuất này và đề nghị trước đó của các cơ quan chức năng hoàn toàn khác nhau.
Theo chủ trương của TP, nhằm xã hội hóa việc duy tu, bảo dưỡng công viên, Sở GTVT và UBND quận 1 chỉ đề nghị Công ty Vincom góp chi phí trong việc duy tu, bảo dưỡng cây xanh công viên vì tòa nhà của Vincom được “hưởng” mặt tiền từ công viên Chi Lăng.
Trước đó, tại cuộc họp với Công ty Vincom, các cơ quan chức năng đề nghị công ty này phải hoàn tất thủ tục liên quan đến công viên và bàn giao cho Sở GTVT, chậm nhất là ngày 6-12-2010 để sở giao công viên lại cho Công ty Công trình công cộng quận 1 quản lý.
Nhưng đến thời điểm này Công ty Vincom vẫn chưa bàn giao đầy đủ hồ sơ cho sở, dù công viên đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4-2010.
Theo một lãnh đạo UBND quận 1, Công ty Vincom chỉ nên đóng góp chi phí duy tu, bảo trì cây xanh hằng năm, còn đơn vị quản lý trực tiếp công viên vẫn là Công ty Công trình công cộng quận 1.
Đại biểu HĐND TP Nguyễn Đăng Nghĩa - người từng có ý kiến về việc công viên Chi Lăng bị biến thành “sân vườn” của tòa nhà Vincom - cho rằng hằng năm TP đều có khoán kinh phí để các quận huyện duy tu, bảo trì công viên. Do vậy nên dùng kinh phí này để duy tu công viên Chi Lăng mà không nhất thiết phải sử dụng kinh phí đóng góp từ Công ty Vincom.
“Như vậy việc quản lý, sử dụng công viên mới được chủ động, nếu không công viên sẽ bị lệ thuộc Vincom và có thể bị biến dạng” - đại biểu Nghĩa nhấn mạnh.
Theo Công ty Công trình công cộng quận 1, Công ty Vincom nên sớm bàn giao công viên để chuẩn bị trang trí hoa kiểng phục vụ người dân vui chơi, tham quan dịp lễ tết.
Về bảng tên cũ tại công viên Chi Lăng - một biểu tượng lịch sử ghi tên người thiết kế công viên từ thời Pháp, sau một thời gian “mất tích”, Sở GTVT cho biết đã được Công ty Vincom tìm thấy, kích cỡ 35x55cm, chất liệu bằng bêtông mạ đồng.
Trong công văn tham khảo ý kiến của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP, UBND quận 1 và Sở GTVT cho biết dự kiến đặt tấm bảng tại một góc công viên, cạnh đường Lê Thánh Tôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận