Trước đó đêm 17-7, khi có thông tin sáu ngư dân trên tàu của ông Nguyễn Văn Tẩn (Quảng Ngãi) mất tích ở vùng biển Hoàng Sa, ba tàu cứu hộ của Vùng 3 hải quân (đóng tại Đà Nẵng) lập tức vượt sóng to gió lớn đi tìm. Đến chiều qua, công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích vẫn triển khai cao độ.
Ông Trương Ngọc Nhi cho biết thêm Đại sứ quán Trung Quốc cho hay hải quân của họ đã cứu 13 lao động đi trên tàu của ông Phạm Thơ (ở xã Bình Châu, Bình Sơn). Hiện 13 ngư dân này được đưa lên quần đảo Hoàng Sa. Phía Trung Quốc cũng cho biết họ đang cấp cứu cho hai ngư dân VN trong tình trạng hôn mê.
Theo ông Nguyễn Thanh Nam, người trực đài canh thông tin bằng máy Icom ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu: “Khi vừa nghe tin bão số 1 xuất hiện ngoài khơi Philippines, tôi đã thông báo khẩn cấp cho các tàu thuyền của địa phương và yêu cầu tìm nơi trú ẩn bằng cách chạy thẳng vào đảo Trụ Cẩu của Hoàng Sa để lánh nạn theo chỉ đạo của trên”.
Đến 16g ngày 16-7, tại cảng Trụ Cẩu đã có 9 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu bên ngoài cảng nhưng không dám chạy thẳng vào trong cảng để neo trú vì sợ phía Trung Quốc “làm khó”. Trong đêm tối, các tàu cá này phải nằm lại bên ngoài, khi bão ập đến nhiều tàu không trụ nổi nên bị đánh chìm, một số khác bị bứt dây neo trôi dạt. Ông Nam còn nói có một số tàu cá cho rằng bão đi theo hướng tây bắc nên có thể thoát nạn, không tranh thủ chạy tìm nơi trú ẩn trước khi bão ập đến...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận