11/07/2010 07:21 GMT+7

Thủy điện A Vương phải đảm bảo việc cấp nước cho hạ du và ngăn lũ

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TT - Ngày 10-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ cắt băng khánh thành công trình thủy điện A Vương (huyện Đông Giang, Quảng Nam) do Công ty cổ phần thủy điện A Vương làm chủ đầu tư với công suất 210MW, sản lượng điện 815 triệu kWh/năm.

Tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh Quảng Nam và ban lãnh đạo nhà máy phải kiểm tra lại toàn bộ quy trình vận hành hồ chứa nước A Vương để việc phát điện có hiệu quả cao nhất, nhưng cũng phải đảm bảo việc cấp nước cho hạ du cũng như góp phần ngăn lũ, làm chậm lũ. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ Công thương, Tài nguyên - môi trường, tỉnh Quảng Nam phải rà soát toàn bộ quy hoạch thủy điện bậc thang trên sông Vu Gia - Thu Bồn.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng đã dự lễ khởi công xây dựng Nhà máy ximăng Thạnh Mỹ với công suất 2 triệu tấn/năm tại thôn Đồm Râm (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Xuân Thành làm chủ đầu tư, tổng chi phí gần 4.000 tỉ đồng.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên