Tuy nhiên, số người được nhận trợ cấp còn ít ỏi. Theo nhóm đối thoại Việt - Mỹ, ít nhất có 4,2 triệu người VN và 2,8 triệu quân nhân Mỹ tham chiến tại miền Nam VN từ năm 1962-1975 bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Theo bản kế hoạch hành động này, nhóm đối thoại Việt - Mỹ đề nghị Chính phủ Mỹ chi ngân sách cùng các nhà tài trợ tư nhân khác, quyên góp 300 triệu USD nhằm tẩy độc một số điểm nóng da cam ở sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa (Đồng Nai).
Đồng thời khôi phục hệ sinh thái ở những khu vực bị phun rải chất rụng lá ở A Lưới (Thừa Thiên - Huế), mở rộng dịch vụ cho người khuyết tật liên quan đến chất da cam/dioxin và gia đình của họ... Các hoạt động trong kế hoạch hành động này bắt đầu từ năm 2010 và kéo dài trong 10 năm tới.
Nhóm đối thoại Việt - Mỹ gồm mười thành viên, do phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ngô Quang Xuân và ông Walter Isaacson, chủ tịch Viện Apsen, làm đồng trưởng nhóm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận