Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Cao Văn Be cho rằng bên cạnh nhiệm vụ của sở, việc kiểm tra xử lý nạn khai thác cát và ô nhiễm trên địa bàn còn là trách nhiệm của huyện, xã, thế nhưng các địa phương chưa làm hết chức năng, làm một cách đối phó nên nó vẫn tồn tại.
“Cử tri rất bức xúc nạn ô nhiễm và nạn khai thác cát bừa bãi ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Do đó tới đây Sở Tài nguyên - môi trường và các huyện, xã cần phải tính đến giải pháp tiếp theo, cần phối hợp để ngăn chặn sao cho hiệu quả, triệt để” - phó chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Khánh kết luận.
Tin bài liên quan:
Phát hiện nhiều sà lan vận chuyển cát trái phép Phương tiện khai thác cát của Việt Nam bị “neo” tại CampuchiaXử lý 20 phương tiện khai thác, vận chuyển cátTạm giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phépKhông nên khai thác cát ở ĐBSCLKhai thác cát vượt tầm kiểm soát“Quota” xuất khẩu cát: Vẫn còn hơn 258 triệu tấnKiểm tra việc “cát ầm ầm xuất ngoại”ĐBSCL: cát ầm ầm xuất ngoại Khai thác cát lậu trên sông Thị Tính Thanh Hóa: đê tả sông Chu bị sạt lở nghiêm trọng Khai thác trái phép hàng chục ngàn mét khối cát trắng ĐBSCL: cát xây dựng thiếu trầm trọng Cái giá của xuất khẩu cátKhai thác cát vượt tầm kiểm soát
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận