25/07/2011 06:14 GMT+7

Nghiên cứu sâu hơn về biển

LÊ MINH TIẾN
LÊ MINH TIẾN

TT - Cuộc vận động “Góp đá xây Trường Sa” là một hoạt động thiết thực, thế nhưng để hiểu về biển có lẽ cần phải có thêm những hoạt động khác và mang tính lâu dài. Một trong những điều thú vị đó là biển và những cư dân của nó từ lâu đã là một lĩnh vực nghiên cứu đầy thú vị của giới nghiên cứu khoa học xã hội quốc tế.

Do đó, để có thể hiểu và giúp biển cũng như các cư dân của nó một cách tốt hơn thì có lẽ không thể không đẩy mạnh các nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này.

Xét về khoa học xã hội, người ta thấy những nhà dân tộc học, những nhà nhân học đã là những người tiên phong trong việc nghiên cứu các cộng đồng dân cư trên biển. Có thể kể đến những nhà nghiên cứu lừng danh như Malinowski với nghiên cứu tại Melanesia trong những năm 1920, Firth nghiên cứu ngư dân Malay trong những năm 1940, Fraser nghiên cứu ngư dân Thái Lan trong những năm 1960...

Những nghiên cứu ấy đề cập đến mọi khía cạnh đời sống của các cộng đồng biển đảo từ hoạt động nghề nghiệp, cấu trúc gia đình, quan hệ xã hội... bởi không thể có những trợ giúp, những chính sách đúng cho ngư dân nếu không có những hiểu biết tường tận về họ.

Đến nay Việt Nam ta vẫn chưa có những hiểu biết về kỹ năng của cư dân biển, những gì cư dân biển cần, nên không có những hỗ trợ nào cho họ, bởi gần như ngư dân vẫn tự truyền nghề cho nhau, tự đối phó với những hiểm nguy, nguy cơ. Cư dân biển cần nhiều hơn những trợ giúp về vốn và để hiểu họ cần gì chắc chắn phải có những nghiên cứu về họ.

Chẳng hạn một trong những điều cần lưu ý về ngư dân:

- Không giống với sản xuất nông nghiệp thường chỉ canh tác theo mùa vụ, nghề đánh bắt hải sản là hoạt động thường xuyên, diễn ra gần như quanh năm trừ khi có những biến động về thời tiết mà thôi.

- Ngư dân có thu nhập mang tính thường nhật, do đó đây là một áp lực lớn vì họ không thể hoạch định chi tiêu dài hạn.

- Do yếu tố truyền thống cũng như đòi hỏi của công việc, nghề đánh bắt thủy hải sản trên biển phần lớn là hoạt động dành cho đàn ông. Mà việc đi biển thường kéo dài hàng tháng nên việc làm thế nào để cân bằng các yếu tố sinh lý, cảm xúc, quan hệ tương tác trong suốt thời gian dài đó cũng là điều cần được nghiên cứu...

Bên cạnh đó, nghiên cứu về biển còn đề cập đến những cư dân ven biển, các hoạt động kinh tế ven biển (liệu các hoạt động kinh tế ven biển có phải là của cư dân tại đó hay là các nhà đầu tư từ nơi khác?), những hoạt động gì ven bờ có thể giúp nhiều cho hoạt động trên biển của ngư dân, công dân biển...

Tóm lại, những gì liên quan đến biển là phong phú vô cùng và cần được đầu tư nghiên cứu nhiều hơn, bởi nước ta có hơn 3.000km bờ biển mà không nghiên cứu biển là một thiếu sót lớn.

LÊ MINH TIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất