Từ đường dây nóng: 0918033133 - (08) 39971010 - Hà Nội: (04) 38473663

Bãi tắm ô nhiễm nước thải

26/07/2012 08:05 (GMT + 7)
TT - Người dân các tổ 23, 25, P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phản ảnh một số bãi tắm dọc bờ biển Nguyễn Tất Thành bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước thải sinh hoạt khu dân cư chưa qua xử lý đã đổ thẳng ra biển.

“Nước biển tại đây rất hôi và bẩn khiến tôm cá ngày càng ít đi, mỗi lần xuống tắm là tối về ngứa rất khó chịu” - ông Trần Văn Hội ở tổ 23 cho biết.

Chỉ hơn 100m đường bờ biển từ chân cầu Phú Lộc đến ngã ba Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành đã có bốn cống nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc chảy trực tiếp ra biển. Đây lại là bãi tắm, khu vui chơi thể thao của hàng trăm người dân địa phương, sinh viên và công nhân tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, một đường ống thoát nước thải của trạm xử lý nước thải Phú Lộc cũng được đấu nối xả trực tiếp ra biển tại khu vực cửa sông Phú Lộc.

Theo ông Mai Mã, giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, tình trạng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được đổ ra bờ biển đường Nguyễn Tất Thành tồn tại từ nhiều năm qua. Từ năm 2011, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã triển khai dự án mở rộng hệ thống thoát nước thải tại các quận Liên Chiểu - Sơn Trà. Tuy nhiên đến nay hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Nguyễn Đình Tri đến đường Lý Thái Tông có chiều dài 1.700m, mới hoàn thành hơn 30% khối lượng thi công và toàn bộ dự án phải đến giữa năm 2013 mới hoàn thành.

“Việc xử lý nước thải tại trạm Phú Lộc được áp dụng bằng công nghệ kỵ khí bậc 1, xử lý trong môi trường yếm khí nên khi đổ ra bên ngoài thì có mùi hôi nhưng nguồn nước vẫn đạt chuẩn B cho phép. Nếu muốn giải quyết vấn đề này phải nâng cấp công nghệ xử lý nước thải lên bậc 2, thậm chí bậc 3. Khi đó nguồn nước sẽ đạt chuẩn A, không còn mùi hôi và có thể nuôi trồng thủy hải sản được. Tuy nhiên đây là một quá trình đầu tư lâu dài và đòi hỏi nguồn vốn rất lớn” - ông Mã cho biết thêm.

PHAN CHUNG - HOÀNG HIỆP

Giết mổ gà vịt gây ô nhiễm chợ. “Chợ Xuân Mỹ Tây (khu phố 6, P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) mỗi ngày giết mổ hàng trăm con gà, vịt..., thải nước ra ngoài rất hôi. Người dân đã phản ảnh lên UBND phường nhưng chưa được giải quyết” - một bạn đọc báo tin.

Qua ghi nhận tại chợ, gà vịt được bày bán tràn lan ra đường. Phân gà vịt bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến nhiều hộ dân sống gần khu vực chợ.

Ông Lê Tấn Tài, chủ tịch UBND P.Trung Mỹ Tây, cho biết phường đã xử lý người bán gà vịt nhiều lần nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn. Trong thời gian tới, phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý, không cho bán và giết mổ gia cầm tại khu vực chợ để tránh gây ảnh hưởng đến người dân.

HỮU KHOA

* Cống nghẹt gây ngập đường. Hệ thống cống trên đường Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8, TP.HCM) bị nghẹt khiến đường ngập nước mỗi khi mưa. Những khi mưa lớn, nước cống tràn cả vào nhà dân.

Người dân sống ở đây cho biết mặc dù đường bị ngập thường xuyên nhưng chưa thấy đơn vị chức năng nạo vét cống. Mỗi khi mưa, có đơn vị tới dùng máy bơm hút nước chống ngập, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời.

Ông Lê Minh Thông, phó chủ tịch UBND P.15, Q.8, cho biết gần một tháng nay phường đã phối hợp với Công ty Dịch vụ công ích Q.8 nạo vét toàn bộ hệ thống cống rãnh trên địa bàn phường nhưng chưa làm tới đoạn đường nêu trên. Theo ông Thông, dự kiến trong tháng 8 sẽ nạo vét xong hệ thống cống tại khu vực trên.

CAO NGUYÊN

* Nâng cao đường để chống ngập. Bạn đọc Hồ Ngọc Long phản ảnh: “Công trình cải tạo mở rộng đường Trường Sa (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) làm vỉa hè cao hơn nhà dân cả mét nên nhiều hộ bị bít lối vào nhà. Sao làm đường không tính toán để người dân đỡ bị thiệt hại?”.

Ông Lê Quyết Thắng, giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, cho biết dự án mở rộng đường Trường Sa nâng cao mặt đường và vỉa hè (cao độ nền đường phải cao hơn mức triều cường) để chống ngập nước. Khi nâng cao vỉa hè thì nền nhà một số hộ dân thấp hơn vỉa hè, đặc biệt là các hộ dân ở trong hẻm. Việc này Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đã làm việc với ban giám sát cộng đồng ở các phường trên tuyến đường thi công để phổ biến lại cho bà con. Để việc đi lại của người dân được thuận lợi, khu sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công vuốt độ dốc từ mặt đường vào hẻm.

N.ẨN

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn

Video bạn đọc

TT - Khoảng một tháng nay, trước nhà 447 Thống Nhất (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) có đặt một bình nước lọc, bên ngoài dán dòng chữ “Nước uống miễn phí”.

Chúng tôi có ý kiến

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp
TT - Cách đây không lâu, P. - cô bạn học với tôi hồi phổ thông, hiện đã có bằng thạc sĩ một chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội -...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ