HTC tuyên bố vẫn gắn bó với Microsoft sau thương vụ Nokia

Một đại diện của HTC hôm nay đã khẳng định hãng sẽ vẫn tiếp tục giữ quan hệ với Microsoft sau khi thương vụ 7,2 tỷ USD giữa hãng phần mềm Mỹ với Nokia kết thúc.
HTC khẳng định sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ đối tác với Microsoft.
HTC khẳng định sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ đối tác với Microsoft.
Với việc sử hữu Nokia, Microsoft trở thành hãng sản xuất điện thoại Windows Phone lớn nhất hiện nay. Do đó, có thể hiểu Microsoft sẽ bán những sản phẩm cạnh tranh với HTC và Samsung. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của HTC đã lên tiếng hãng không quan tâm đến điều này.

“Quan điểm của chúng tôi sẽ vẫn như vậy: Microsoft vẫn là một đối tác quan trọng và chúng tôi không dự đoán về bất kỳ một sự thay đổi nào trong mối quan hệ này”, phát ngôn viên của HTC trả lời phỏng vấn qua e-mail với tờ PCWorld. Các đại diện của Samsung chưa bình luận gì về vụ mua bán giữa Nokia và Microsoft.

Thương vụ với giá trị 7,2 tỷ USD giữa Nokia và Microsoft sẽ đưa 25.000 nhân viên cùng với dòng điện thoại Lumia của Nokia về với ngôi nhà của Microsoft. Ông Stephen Elop, Cựu giám đốc tại Microsoft, và là cựu Tổng giám đốc của Nokia, sẽ dẫn dắt bộ phận kinh doanh Thiết bị (Devices) mới mở của Microsoft, trong đó có dòng điện thoại và máy tính bảng Lumia, dòng máy tính bảng Surface và cả những thiết bị chơi game Xbox.

Theo các số liệu từ công ty phân tích thị trường Nielsen, Windows Phone hiện đang chiếm 3% thị trường smartphone tại Mỹ. Trong đó, Nokia giữ 2% thị phần, tức 2/3 số điện thoại Windows Phone bán ra thị trường đều do Nokia sản xuất. Điện thoại Windows Phone của HTC chỉ chiếm 0.4% thị phần tại Mỹ, trong khi đó, dòng điện thoại này của Samsung chỉ giữ 0.3% thị trường.

Như để thúc đẩy thị trường điện thoại Windows Phone, Microsoft đã cắt giảm chi phí bản quyền cho các đối tác phần cứng sản xuất điện thoại và máy tính bảng màn hình dưới 9 inch chạy trên hệ điều hành của hãng. Tuy nhiên, các nhà phân tích tỏ ra lo ngại và tự hỏi liệu HTC và Samsung có tiếp tục hỗ trợ điện thoại Windows Phone sau khi thương vụ giữa Nokia và Microsoft kết thúc.
Theo Khôi Linh (Dân Trí)

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.