‘Đấu đá’ kịch liệt trong phân khúc smartphone tầm trung

(PLO)- Thị trường smartphone năm 2016 được đánh giá sẽ tăng trưởng 25% so với năm ngoái, đặc biệt là sự xuất hiện ồ ạt của các hãng smartphone đến từ Trung Quốc.

Loạn thương hiệu smartphone

Nắm được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, nhiều hãng smartphone đến từ Trung Quốc đã ồ ạt nhảy vào thị trường Việt Nam và tất nhiên là đa phần đều đánh vào phân khúc smartphone giá rẻ hoặc tầm trung, đơn cử Vivo, Infinix, Oukitel, Flash,… 

Nổi trội nhất trong số các hãng hiện nay có lẽ vẫn là Oppo và Samsung. Sau ba năm hoạt động, Oppo hiện đang nắm giữ vị trí thứ hai tại thị trường điện thoại di động Việt Nam với 21,8% thị phần và đứng đầu là Samsung (tính đến tháng 5-2016, theo số liệu GfK).

Báo cáo của Appota trong năm 2015
Báo cáo của Appota trong năm 2015. Ảnh: Appota

Theo báo cáo của Appota trong năm 2015, Việt Nam hiện đang có khoảng 93 triệu người và phân nửa dân số đã được tiếp cận với Internet (trong đó có 36 triệu người sử dụng các công cụ mạng xã hội).

Báo cáo này còn cho biết trung bình một người dùng tại Việt Nam thường sử dụng nhiều hơn một thiết bị (khoảng 1,4), và độ tuổi xài smartphone nhiều nhất rơi vào tầm 34 tuổi trở xuống. Đó là lý do tại sao các sản phẩm tầm trung từ 3-7 triệu đồng luôn bán rất chạy (màu sắc thời trang, giá cả hợp lý…), đơn cử như Neo 7, Oppo F1, Gionee F103 Pro, Oukitel K10000, Infinix HOT 3 LTE… 

Thị phần các thương hiệu smartphone tại Việt Nam trong đầu năm 2016. (theo GfK)
Thị phần các thương hiệu smartphone tại Việt Nam trong đầu năm 2016. (theo GfK)

Theo số liệu báo cáo, các dòng máy tầm trung thường có sức tiêu thụ rất lớn, đơn cử như Neo 5 với hơn 600.000 sản phẩm đã được bán ra trong năm 2015, trong khi đó người anh em Neo 7 đã đạt khoảng gần 500.000 máy sau tám tháng ra mắt.

Với 3-5 triệu đồng trong tay, người tiêu dùng hiện nay chắc chắn sẽ có rất nhiều sản phẩm để lựa chọn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì đa số mọi người đều chọn mua smartphone của các thương hiệu có tên tuổi, bởi họ sợ tình trạng các hãng bán hàng theo lô, sau này muốn bảo hành cũng rất khó.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.