“Click” để khai báo lưu trú

Hệ thống “thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” của công an TP. Huế đã tạo điều kiện cho 98% khách sạn, nhà nghỉ đang hoạt động thực hiện việc khai báo khách lưu trú.

Bảy năm “thai nghén”

Bây giờ, mỗi khi nhắc đến hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn thì từ du khách đến các chủ khách sạn, nhà nghỉ tại Tp. Huế đều trầm trồ khen ngợi về tính ưu việt và hiệu quả của nó. Nhưng ít ai biết, để ý tưởng này thành hiện thực, các đồng chí công an Tp. Huế đã phải mất bảy năm trời trăn trở… Đến năm 2008, với sự phối hợp của nhóm Giải pháp Tin học hoá quản lý doanh nghiệp thuộc Huesoft, họ mới bước đầu hoàn thành việc ứng dụng CNTT trong lộ trình đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý khách lưu trú của cơ quan công an trên địa bàn Tp Huế theo phương châm “giành những gì tốt nhất cho nhân dân”.

Một nhân viên lễ tân đang làm việc tại khách sạn Hương Giang (Huế) cho biết, trước khi có hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn, việc đăng ký lưu trú trên địa bàn thực hiện bằng phương pháp thủ công rất khó khăn, phiền hà. Sau khi khách đặt phòng và trình báo giấy tờ, khách sạn phải cử nhân viên tức tốc đến Công an thành phố khai báo, đăng ký lưu trú. Nhiều lúc khách đến sau giờ khách sạn đã làm xong thủ tục đăng ký, nhân viên khách sạn lại phải đi đăng ký lại...

Trăn trở với hình thức quản lý gây phiền hà cho du khách, năm 2002, Công an Tp. Huế đã mạnh dạn xin cấp trên triển khai phương án đăng ký lưu trú qua hệ thống điện thoại, tiếp đó khi có Luật Cư trú ra đời, họ đã cho ra đời và thử nghiệm hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet”. Ngày 2/4/2008, hệ thống “thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn chính thức được ứng dụng rộng rãi. Theo đó, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, hộ gia đình có người đến lưu trú sẽ đăng ký thông báo lưu trú thông qua mạng Internet, không phải đến trình báo hoặc gọi điện thoại trình báo với cơ quan công an như trước đây. Các chủ kinh doanh và hộ gia đình giờ đây chỉ việc cập nhật trực tiếp vào máy chủ của công an thành phố những thông tin cá nhân về người lưu trú theo quy định của Luật Cư trú.

Kết quả ban đầu

Hiện tại, Huế đã trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, là thành phố Festival đặc trưng mang tầm quốc tế của Việt Nam nên lượng khách lưu trú thường xuyên rất lớn, trong đó chủ yếu là khách du lịch lưu trú tại 190 khách sạn, nhà nghỉ. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên của ứng dụng CNTT vào việc quản lý khách lưu trú là phải đảm bảo được tính an toàn thông tin khi các đơn vị kinh doanh khách lưu trú đăng ký qua hệ thống www.catphue.vn. Muốn vậy, hệ thống này phải đảm bảo các nguyên tắc: Đơn giản trong triển khai, sử dụng; Công cụ cập nhật thông tin đăng ký mạnh, dễ dùng; Nền tảng công nghệ mới, có tính bảo mật an toàn cao… Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và các đơn vị kinh doanh khách lưu trú trên địa bàn, hệ thống này còn phát huy nhiều tính ưu việt như tạo mối liên kết giữa các sở ban ngành hay thống kê chính xác số liệu khách lưu trú để cơ quan chức năng hoạch định chính sách phát triển thế mạnh du lịch, dịch vụ của địa phương… Minh chứng rõ nét nhất là hệ thống này đã và đang đảm bảo thông tin nhanh, chính xác nhất khi ngành chức năng tăng cường công tác phát hiện, kiểm tra những vị khách có nguy cơ mắc dịch H1N1 đến từ các nước có dịch.

Thượng tá Đặng Quang, Trưởng Công an Tp. Huế nhìn nhận, sau một năm vận hành hệ thống “Thông báo khách lưu trú qua mạng Internet” trên địa chỉ www.catphue.vn, 98% khách sạn có sao, nhà nghỉ trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc việc khai báo lưu trú. Thời gian tới, nếu cấp trên cho phép, đơn vị sẽ hoàn thiện hệ thống server, tiến tới triển khai ứng dụng CNTT để quản lý khách tạm trú, cư trú, kể cả công khai những kết quả đăng ký hộ khẩu, đăng ký xe máy… trên địa bàn các phường, xã thuộc Tp. Huế.

Theo ICTNews

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.