Apple nói rằng việc triển khai NFC trên Android kém an toàn hơn iPhone

(PLO)- Mới đây, Apple đã nói rõ lý do tại sao họ chỉ cho phép các ngân hàng và tổ chức tài chính được quyền truy cập NFC trên iPhone thông qua Apple Pay. 

NFC là gì?

NFC (viết tắt của Near-Field Communications) là công nghệ kết nối không dây tầm ngắn, khoảng 4 cm. Công nghệ này sử dụng cảm ứng từ trường để kể kết nối các thiết bị thông minh như smartphone, loa không dây, tai nghe, máy thanh toán... khi có sự tiếp xúc trực tiếp (chạm).  

Apple từ lâu đã bị giám sát chặt chẽ ở Úc vì không cấp quyền truy cập NFC trên iPhone cho các ứng dụng và dịch vụ thanh toán của bên thứ ba. 

Trong phần phản hồi của mình, Apple nói rằng họ không triển khai HCE (giả lập thẻ máy chủ) trên iPhone như Android vì việc này sẽ khiến các thiết bị của công ty bảo mật kém hơn. 

Bên cạnh đó, công ty cũng tuyên bố rằng họ hoàn toàn công bằng trong việc cung cấp quyền truy cập NFC cho các ngân hàng thông qua Apple Pay.

thanh-toan-nfc

Công nghệ thanh toán bằng NFC được sử dụng khá rộng rãi ở nước ngoài. Ảnh: 9to5mac

“Google đã chọn cách triển khai HCE vì phần mềm Android được sử dụng trên nhiều thiết bị phần cứng khác nhau, và được tùy chỉnh bởi nhiều công ty khác ngoài Google. Do đó họ phải chọn một giải pháp tập trung vào phần mềm mặc dù nó kém an toàn hơn.

Trong khi đó chúng tôi cung cấp sự tích hợp chặt chẽ giữa hệ điều hành và phần cứng, mang đến giải pháp đầy đủ và vượt trội hơn so với cách tiếp cận của Android”, Apple cho biết.

Phản hồi về vấn đề trên, Google phủ nhận thông tin mà Apple đưa ra, đồng thời cho biết hệ thống HCE của họ được kiểm toán trực tiếp bởi các ngân hàng trên toàn thế giới và nó hoàn toàn an toàn. Công ty thậm chí còn tuyên bố rằng trải nghiệm người dùng của Google Pay “ngang bằng với Apple Pay”.

Thanh toán NFC được sử dụng khá rộng rãi tại Úc, thay vì phải quẹt thẻ hoặc trả tiền mặt, bạn chỉ cần sử dụng điện thoại và chạm vào thiết bị thanh toán để trả tiền mua sắm, nhận phòng...  

Hiện Apple đang là đối tượng của một cuộc điều tra chống độc quyền ở EU vì hạn chế quyền truy cập NFC và Apple Pay.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.