PNO - Ngày càng nhiều bậc cha mẹ muốn biến con mình thành ngôi sao, trở thành “người gây ảnh hưởng” mà chẳng hề quan tâm đến sự an toàn hay mong ước thật sự của đứa trẻ.
Theo khảo sát được công bố năm 2019 của Công ty Harris Poll, kết hợp cùng nhãn hàng LEGO tại Mỹ, Anh và Trung Quốc, 29% trẻ em từ 8-12 tuổi ở ba quốc gia muốn trở thành một youtuber. Con số này cao gấp gần ba lần so với số trẻ muốn trở thành phi hành gia (11%). Có đáng lo khi trẻ nhỏ muốn trở thành người nổi tiếng trên YouTube?
Youtuber là tên gọi chung cho những người sáng tạo nội dung và đăng tải chúng trên nền tảng chia sẻ video YouTube của Google. Một báo cáo trong tháng 11/2019 của Tổ chức nghiên cứu thị trường Morning Consult (Mỹ) cho thấy, 54% người Mỹ từ 13-38 tuổi muốn trở thành một “người gây ảnh hưởng” (có lượng người theo dõi lớn trên YouTube và Instagram) nếu có cơ hội, 12% tự coi mình là người dẫn dắt xu hướng.
Những con số này có thể không hoàn toàn chính xác trên thực tế, nhưng với nguồn thu nhập “khủng” tạo ra bằng cách pha trò, chơi game, trang điểm hoặc mở hộp đồ chơi, không có gì ngạc nhiên khi thế hệ trẻ bị giấc mơ ngôi sao YouTube mê hoặc. Nhưng đằng sau “mặt tiền” bóng loáng ấy là thực tế chẳng mấy tươi đẹp của ngành công nghiệp mới này.
| Chia sẻ bài viết: |
Người trẻ ngày nay kém khỏe mạnh hơn thế hệ trước
WHO lo ngại về 'quy mô và tốc độ' của đợt bùng phát Ebola chết người
Ebola: Chân dung loại vi rút chết người gây ám ảnh
Vì sao tàu Diamond Princess từ thiên đường nghỉ dưỡng trở thành ổ dịch trên biển?
WHO: Chưa có dấu hiệu dịch vi rút Hanta lan rộng thành đại dịch
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa hai bên tại thủ đô Doha của Qatar vào ngày 30/6.
Nỗi sợ hãi của phụ huynh trước làn sóng độc hại từ không gian mạng đang thúc đẩy các chính phủ đưa ra lệnh cấm nghiêm ngặt đối với mạng xã hội.
Vương phi Kate Middleton vừa hoàn thành thử thách leo 3 đỉnh núi cao nhất tại Anh, Scotland và xứ Wales chỉ trong 24 giờ.
Số lượng nam giới Hàn Quốc ở nhà làm nội trợ và chăm con đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sự xoay trục mạnh mẽ về vai trò giới.
Ông Joe Biden đã có bài phát biểu nói về ông Trump, cho rằng ông Trump quá đề cao cái tôi, đưa ra nhiều quyết sách mang đậm dấu ấn cá nhân.
Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran nhằm triển khai biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết đầu tháng này vẫn đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.
Ít nhất 1.450 người đã thiệt mạng sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela. Khi "thời gian vàng" để tìm kiếm người sống sót gần như khép lại...
Sau ngày 29/6, trên các quầy báo quen thuộc sẽ không có thêm tờ báo Phụ nữ TPHCM nào nữa.
Đằng sau quá trình tinh gọn bắt buộc, góc nhìn và bản lĩnh của người làm báo vẫn là kho báu vô giá của nhân loại.
Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong hai vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra ngày 28/6 tại Pháp và Ả Rập Xê Út.
Nhằm tránh "hình phạt hôn nhân" về tài chính, nhiều cặp đôi trẻ Hàn Quốc trì hoãn đăng ký kết hôn dù đã tổ chức đám cưới.
Đợt nắng nóng lịch sử đang để lại hậu quả nghiêm trọng tại Pháp. Chỉ trong vài ngày, nước này ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong.
Chưa đầy 2 tuần sau ký kết thỏa thuận ngừng bắn, xung đột Mỹ - Iran lại bùng phát dữ dội với hàng loạt cuộc không kích trả đũa.
Chính phủ Úc vừa quyết định siết chặt hơn nữa các quy định đối với mạng xã hội khi trẻ em vẫn liên tục tìm cách vượt qua lệnh cấm.
Mỗi tiếng gõ vọng lên từ lòng đất, mỗi bàn tay được kéo ra khỏi đống đổ nát, mỗi tiếng khóc cất lên đều trở thành một phép màu.
Hàng chục người đàn ông, bỏ ra hàng ngàn USD để tham gia một "trại huấn luyện" kéo dài 3 ngày nhằm học cách bắt chuyện với phụ nữ.
Ít nhất 1.430 người đã thiệt mạng sau 2 trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela hôm 24/6.
Ngày 27/6, Iran cáo buộc Mỹ đã "vi phạm trắng trợn" Bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt xung đột giữa 2 nước sau khi Washington tiến hành các cuộc không kích.


