'Thủ phủ hoa hồng' ở Hà Nội lo lắng trước thềm 20-10

'Thủ phủ hoa hồng' ở Hà Nội lo lắng trước thềm 20-10

(PLO)- Nhiều nông dân cho biết do ảnh hưởng thất thường của thời tiết nên năm nay không có hoa hồng để cung ứng cho thị trường dịp 20-10.

hoa-hong (8).jpg
Ghi nhận vào ngày 17-10, trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tại nhiều ruộng hoa lớn trên địa bàn xã Mê Linh, huyện Mê Linh Hà nội, trái ngược với khung cảnh tấp nập như mọi năm, năm nay rất ít người ra ruộng để thu hoạch hoa.
thu-phu-hoa-hong.jpg
Được biết, nơi đây được xem là một trong những "thủ phủ hoa hồng" lớn nhất của Hà Nội.
hoa-hong (2).jpg
Nhiều người trồng hoa ở đây cho biết năm nay do ảnh hưởng của thời tiết với việc nắng mưa thất thường nên hoa hồng được trồng tại ruộng cho ra rất ít bông.
hoa-hong (10).jpg
Vài ngày tới là ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng hiện tại không mấy hộ gia đình có hoa thu hoạch để cung ứng cho nhu cầu của thị trường.
hoa-hong (1).jpg
Hình ảnh hiếm hoi của một bông hoa đã bung nở tại ruộng.
hoa-hong (3).jpg
Chị Ngô Thị Hòa, ở xã Mê Linh, cho biết gia đình chị có khoảng một mẫu ruộng trồng hoa hồng nhưng hiện tại gia đình chị, giống như nhiều hộ dân nơi đây, không có hoa để thu hoạch.
hoa-hong (4).jpg
"Năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ, nắng nóng thất thường đã khiến cho hoa hồng không nở nhiều, có nở thì chất lượng cũng không đẹp. So với những năm trước, tôi cho rằng nguồn cung chỉ đáp ứng được 2/10 so với nhu cầu của thị trường"- chị Hòa nói.
hoa-hong (9).jpg
Cũng theo chị Hòa, hiện giờ người nông dân chỉ biết mong chờ, hy vọng vào dịp Tết Nguyên đán, khi đó thời tiết lạnh, thích hợp cho hoa hồng phát triển, nở hoa đẹp hơn.
hoa-hong (6).jpg
Gần đó là khu chợ buôn bán hoa, dù là thủ phủ hoa hồng nhưng chị cho biết vì gia đình không có hoa để thu hoạch nên phải nhập hoa hồng từ vùng cao về để bán.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.