(PLO)- Ngoài hoạt động nuôi trồng thủy sản, người dân còn dựng nhà nổi trên sông Như Ý ở Huế khiến con sông này trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Từ năm 2009, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là TP Huế đã thực hiện chủ trương giải tỏa hơn 1.000 hộ dân vạn đò sinh sống trên các con sông lên bờ định cư nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.
Sau gần 20 năm thực hiện cuộc di dân lịch sử, các tuyến sông trên địa bàn TP Huế đã được đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang, nạo vét nhằm khơi thông dòng chảy.
Tuy nhiên thời gian gần đây, khu vực sông Như Ý đoạn qua tổ 7 và tổ 8 xã Vỹ Dạ, TP Huế - đối diện với đường đi bộ ven sông, vừa được đầu tư hơn 267 tỉ đồng, đang tái diễn tình trạng hàng loạt hộ dân chiếm dụng mặt nước để nuôi cá lồng, dựng các nhà nổi để sinh hoạt trái phép.
Khu vực mặt nước sông Như Ý, đoạn qua tổ 7 và tổ 8 xã Vỹ Dạ đang bị nhiều hộ dân ngang nhiên chiếm dụng để làm nơi nuôi cá lồng.
Ngoài các bè và lồng cá thả ken đặc trên sông, nhiều hộ dân còn dựng các nhà nổi để phục vụ sinh hoạt, nuôi thủy sản. Tình trạng lấn chiếm này không chỉ làm ách tắc dòng chảy mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình thành một "xóm vạn đò" mới ngay sát đường Hàn Mặc Tử. Việc nuôi cá lồng trái phép kéo dài đã làm suy giảm chất lượng nước, khiến sông Như Ý bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân địa phương. Tuyến đường đi bộ ven sông vừa được đầu tư khang trang, thu hút đông đảo người dân, du khách đến dạo mát mỗi sáng sớm, chiều tối. Tuy nhiên, cảnh quan ở bờ đối diện lại nhếch nhác do lồng bè, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mặt sông gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường du lịch.
Cận cảnh người dân đánh bắt, nuôi thủy sản tự phát trên dòng sông Như Ý. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, hoạt động nuôi cá lồng trên sông Hương cùng các chi lưu trong khu vực nội đô, bao gồm sông Như Ý, là hoàn toàn trái phép. Người dân có nhu cầu phải đăng ký với chính quyền địa phương để được bố trí vị trí phù hợp. UBND xã Vỹ Dạ xác định có 31 hộ dân đang nuôi cá lồng, bè trái phép trên sông Như Ý, chiếm dụng khoảng 1 ha mặt nước. Hiện UBND xã đã phát thông báo yêu cầu các hộ này tự di dời, hoàn trả nguyên trạng mặt nước. Nếu các hộ không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật trong thời gian tới.
(PLO)- Một doanh nghiệp chuyên sản xuất, sơ chế xoài tại Tây Ninh bị xử phạt hơn 170 triệu đồng do vi phạm xả thải vượt chuẩn và sử dụng đất không đúng mục đích.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.